Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tạo động lực phát triển 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia

Cập nhật: 20-03-2010 | 00:00:00

(BDO) Sáng 20-3, tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quyết định quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đến năm 2025 và khánh thành Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Đến dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, bà Mem-sạp-om, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng lãnh đạo các tỉnh Chăm-pa sắc và Sa-va-na-khẹt, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đại diện một số bộ ngành Trung ương và tỉnh Bình Phước cùng hơn 300 doanh nghiệp. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư  

Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư có diện tích 286km2, dân số trên 36.400 người bao gồm 5 xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Khu kinh tế này phát triển trên các trục giao thông chính liên kết với các khu chức năng gồm khu quản lý thương mại – dịch vụ cửa khẩu, khu phí thuế quan, khu đô thị cửa khẩu Hoa Lư, các điểm dân cư và sản xuất nông nghiệp, các khu rừng sản xuất, rừng phòng hộ…

Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư có lợi thế đặc biệt về địa lý – kinh tế, cách TP.HCM 150km, cách thủ đô Phnompênh 300km, thuận tiện cho việc thông thương hàng hóa và du lịch khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là cửa ngõ quan trọng về đường bộ và đường sắt ra quốc tế của tỉnh Bình Phước. Đây còn là tuyến giao thông ngắn và thuận tiện nhất nối liền 3 nước Đông Dương và Thái Lan, trong 1 ngày du khách có thể tham quan, ăn uống tại 4 nước… Vì vậy, theo ông Nguyễn Văn Lợi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư sẽ mang lại bước phát triển quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bình Phước, tăng thu ngân sách, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư quanh khu vực…

Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là một trong những dự án đầu tư phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trạm có diện tích 0,8ha, vốn đầu tư trên 19 tỷ đồng, nằm trên quốc lộ 13 cách biên giới Việt Nam – Campuchia 1.200m. Đây là cơ quan liên hợp gồm các đơn vị như hải quan, biên phòng, kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật, công an xuất nhập cảnh, góp phần tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát, giao lưu hàng hóa, tiến hành thủ tục qua biên giới nhanh chóng.  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng khẳng định Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là một công trình lớn góp phần thúc đẩy sự phát triển của 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Nhân dân 3 nước đã hy sinh nhiều máu xương để có được nền độc lập tự do hôm nay, vì vậy hãy cùng nhau đoàn kết, tạo điều kiện cùng phát triển, trong đó Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chính là động lực giúp cho 3 nước cùng thực hiện tốt mục tiêu đó.   

Q.MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên