Khu vực ven sông Sài Gòn ngập cục bộ do triều cường kết hợp mưa lớn

Cập nhật: 30-09-2022 | 07:36:53

(BDO) Chiều 29-9, đại diện Trung tâm Khí tượng thủy văn Bình Dương cho biết đỉnh triều vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày đo được trên sông Sài Gòn đoạn qua TP.Thủ Dầu Một đạt mức 1,56m, gây nhập cục bộ. Nguyên nhân ngập cục bộ do nhiều nơi ở một số khu vực hạ du xuất hiện mưa lớn kết hợp đỉnh triều dâng.

Khu vực đường Đoàn Trần Nghiệp, chợ Thủ Dầu Một ngập 20-30 cm vào đỉnh triều sáng 29-9.

Theo số liệu thống kê từ hồ Dầu Tiếng, cao trình mực nước hồ ngày 29-9 đạt 23,82m, đạt dung tích hơn 1,45 tỷ m3, lượng nước từ thượng nguồn đổ về với dung lượng gần 140m3/s. Dự báo trong 72 giờ tới, mực nước trong hồ sẽ đạt 24,13m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,28m. Do khu vực thượng nguồn xuất hiện mưa lớn nên dự báo lượng nước về hồ sẽ tăng lên 293m3/s. Tuy nhiên, với mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường nên hiện hồ Dầu Tiếng vẫn chưa có kế hoạch xả lũ qua các cửa tràn. 

Tin, ảnh: Minh Duy

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Sài Gòn

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên