Kiên quyết xử lý hàng chục ki-ốt xây không phép

Cập nhật: 03-08-2022 | 08:53:14

Không lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xin phép để được xây dựng công trình đúng theo quy định, ông Lê Minh C. (ngụ TP.Hồ Chí Minh), tự ý đổ vật liệu xây hàng chục ki-ốt trên địa bàn khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.Thuận An.


Theo ghi nhận của P.V, đến ngày 1-8, 8 ki-ốt được ông C. xây dựng xong và cho người vào ở; tại công trình còn có hơn 10 ki-ốt đang tạm ngưng xây dựng

Qua tìm hiểu của P.V, được biết sau khi phát hiện ông C. xây dựng công trình không phép, chính quyền phường Thuận Giao đã phối hợp với ngành chức năng liên quan kiểm tra, lập biên bản xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Thành Úy, Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, hiện nay Phòng Quản lý đô thị thành phố đang phối hợp với Sở Xây dựng từng bước củng cố hồ sơ, xử lý việc ông C. xây dựng trái phép nhiều nhà ở trên phần diện tích đất thuộc dự án khu dân chợ Thuận Giao, phường Thuận Giao.

Theo tài liệu cơ quan chức năng cung cấp, ngày 11-11- 2002, UBND tỉnh ban hành công văn về việc chấp thuận quy hoạch xây dựng khu dân cư chợ Thuận Giao. Tiếp đến, ngày 5-5-2004, UBND tỉnh có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư chợ Thuận Giao do doanh nghiệp tư nhân Thanh Vân làm chủ đầu tư, ông Lê Minh C. là người đại diện pháp lý.

Trả lời phỏng vấn P.V Báo Bình Dương xoay quanh việc ông Lê Minh C. xây dựng hàng chục ki-ốt trên địa bàn khi chưa xin phép, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, qua công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, vào đầu tháng 3-2022, chính quyền phường Thuận Giao đã phát hiện sự việc. Theo văn bản làm việc giữa cán bộ chức năng phường Thuận Giao và cán bộ thanh tra Sở Xây dựng với ông C. vào ngày 25-3-2022 cho thấy ông C. đang xây dựng nhà ở trái phép có tổng diện tích 346,92m2. Làm việc với tổ công tác, ông C. không xuất trình được giấy phép xây dựng hoặc văn bản nào của cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp Thanh Vân xây dựng công trình. Theo đó, tổ công tác đề nghị ông C. ngưng việc xây dựng công trình để chờ xử lý theo quy định.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên