Kinh hoàng vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ Ai Cập

Cập nhật: 01-01-2011 | 00:00:00
Vụ đánh bom nhằm vào một nhà thờ ở Ai Cập, khi hàng ngàn tín đồ đang rời buổi lễ đêm giao thừa đã làm ít nhất 21 người chết và 43 người bị thương. Vụ việc đã reo rắc lo sợ về làn sóng tấn công nhằm vào người theo đạo Thiên Chúa. Vụ đánh bom xe xảy ra ở bên ngoài nhà thờ al-Qidiseen ở thành phố Alexandria, miền bắc Ai Cập đúng vào thời điểm khoảng 1.000 tín đồ rời buổi lễ trong đêm giao thừa. Vụ nổ cũng khiến một đền thờ Hồi giáo gần đó bị hư hại và 8 người Hồi giáo nằm trong số những người bị thương. Theo báo chí nhà nước Ai Cập, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 43 người khác bị thương. Vụ đánh bom cũng khiến hàng trăm người Thiên Chúa xuống đường biểu tình trong đêm. Một số người Thiên Chúa và người Hồi giáo đã ném đá vào nhau và một chiếc xe đã bị phóng hỏa. Theo thông tin mới nhất từ Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập đây có vẻ là một vụ đánh bom liều chết, với kẻ đánh bom có liên hệ với các nhóm nước ngoài. Kẻ đánh bom có thể chết giữa đám đông. Được biết quả bom chứa các mảnh kim loại nhằm gây thương vong lớn nhất.   Người Thiên Chúa chiếm khoảng 10% trong tổng số 79 triệu dân chủ yếu theo đạo Hồi tại Ai Cập. Vụ đánh bom xảy ra khi Ai Cập đã tăng cường an ninh quanh các nhà thờ, như cấm xe đỗ ngay bên ngoài nhà thờ, sau khi một nhóm có liên hệ với al-Qaeda ở Iraq đã ra cảnh báo tấn công vào nhà thờ của Ai Cập vào tháng 11 vừa qua. Nhóm có liên hệ với al-Qaeda Nhà nước Hồi giáo Iraq đã nhận trách nhiệm vụ thảm sát ở nhà thờ tại Baghdad hồi tháng 11. “Đây là thảm kịch từ Baghdad”, một nhân chứng cho hay. Chính phủ Ai Cập đã kêu gọi người dân bình tĩnh, đoàn kết để chống lại khủng bố.Theo Dân Trí
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên