Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát

Cập nhật: 04-03-2022 | 05:42:05

Chiều 3-3, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp trực tuyến thường kỳ lần thứ 7 (tháng 2-2022) của UBND tỉnh, thông qua các nội dung tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2-2022; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tập trung phát triển kinh tế

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên các ngành, lĩnh vực và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, an lành, tiết kiệm và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 7 của UBND tỉnh. Ảnh: PHƯƠNG AN

Theo báo cáo, lũy kế 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 6,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 45.294 tỷ đồng, tăng 10,3%; chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 2 tăng 2,1%. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Đầu tư trong nước, tính đến 15-2 đã thu hút được 7.161 tỷ đồng, đầu tư nước ngoài đã thu hút được 47 triệu đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách 12.202 tỷ đồng, đạt 20% dự toán được HĐND tỉnh giao, bằng 89% so cùng kỳ.

Dịch bệnh được kiểm soát tốt, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung phục hồi và phát triển. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina, TX.Bến Cát

Thời gian tới, UBND tỉnh tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 8,5 - 8,7%/năm và năm 2022 đạt 8 - 8,3%. Tiếp tục thực hiện các bước lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghiên cứu phương án đầu tư các tuyến đường giao thông vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cảng An Tây. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa; triệt để tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Bảo đảm phòng, chống dịch bệnh trong trường học

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, vấn đề bảo đảm phòng, chống dịch bệnh trong học đường, công tác tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho học sinh được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương hết sức quan tâm. Báo cáo tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, cho biết tỷ lệ học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đến nay tham gia học trực tiếp đạt 96%, số học sinh còn lại chủ yếu thuộc trường hợp cách ly theo quy định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 809 giáo viên và 10.341 học sinh bị nhiễm Covid-19 đang điều trị, tỷ lệ giáo viên đã tiêm mũi 3 vắc xin ngừa Covid-19 đạt tỷ lệ 99,97%. Trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 (từ 11 tuổi trở xuống) chưa tiêm vắc xin, hiện Sở Giáo dục - Đào tạo đang phối hợp với Sở Y tế thống kê số lượng và tổ chức tiêm chủng khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Học sinh các trường THCS đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt tỷ lệ 98,23%. Học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt tỷ lệ 99,15%.

Bà Hằng cho biết thêm: “Sở Giáo dục - Đào tạo đã chỉ đạo cơ sở giáo dục thường xuyên nắm bắt thông tin từ cha mẹ học sinh và dư luận, tuyên truyền về kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp của nhà trường (trong đó nói rõ về lợi ích, ý nghĩa của việc đưa học sinh đến trường học trực tiếp), các giải pháp bảo đảm an toàn trường học và phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường học đang thiếu que test, do đó kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp để các trường học có điều kiện xét nghiệm Covid-19 cho học sinh’’. Liên quan vấn đề trên, ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết: ‘Trên địa bàn thành phố F0 trong các trường học những ngày gần đây tăng. Thành phố kiến nghị UBND tỉnh cần tính toán, hỗ trợ cho trường học để có đủ que test cho học sinh và giáo viên. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Phát biểu kết kuận tại phiên họp, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thống nhất các nội dung báo cáo. Liên quan đến que test Covid-19 tại các trường học, ông Võ Văn Minh yêu cầu các huyện, thị, thành phố phải đáp ứng đủ nhu cầu cho các trường học, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị của các huyện, thị, thành phố đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

- Ông Ngô Hoàng Luân, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy: “Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, thời gian tới, số ca F0 có thể sẽ tiếp tục tăng lên. UBND tỉnh cần khởi động lại công tác phòng, chống dịch bệnh một cách mạnh mẽ, hiệu quả hơn, tạo sự ổn định cho địa phương trong thời gian tới”.
- Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên: “Trong thời gian tới, thị xã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tại các trường học khi phát hiện có ca F0, nhân viên y tế sẽ đến trường phối hợp xử lý nhanh. Thị xã kiến nghị, trong công tác đấu thầu đầu tư, UBND tỉnh cần có cơ chế cho phép chỉ định thầu cho địa phương chuyên về dặm vá đường để tiến hành kịp thời, bảo đảm an toàn giao thông và phát triển đô thị”.

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên