Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ thanh toán do mâu thuẫn trên mạng xã hội

Cập nhật: 23-02-2021 | 09:12:42

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một số thiếu niên hẹn nhau ra các bãi đất trống để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, tuần tra vũ trang, Công an (CA) phường Bình Chuẩn, TP.Thuân An đã kịp thời ngăn chặn.

Đơn cử, lúc 11 giờ ngày 21- 2, qua công tác tuần tra, CA phường Bình Chuẩn phát hiện tại bãi đất trống trên đường Bình Chuẩn 59, thuộc tổ 18, khu phố Bình Phú có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, đang chuẩn bị đánh nhau nên kịp thời ngăn chặn.

Hai nhóm này có khoảng 20 đối tượng độ tuổi trung bình là 17 tuổi. Hai nhóm này do Trần Thị Thu Lan (18 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn) và Phạm Thị Bảo Linh (16 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú khu vực chợ đầu mối, TP.Thủ Đức, thuộc TP.Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội, sáng cùng ngày, Lan và Linh thách đấu nhau. Từ chợ đầu mối, TP.Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), Linh rủ 12 đối tượng cầm 2 con dao, 2 ống tuýp sắt, 1 gậy bóng chày đến Bình Chuẩn tìm Lan để thanh toán. Rất may chưa xảy ra ẩu đả thì bị lực lượng CA phường Bình Chuẩn phát hiện, mời về làm việc.

Tương tự, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 28-1, trong lúc tuần tra vũ trang trên địa bàn phường, CA phường Bình Chuẩn phát hiện có hai nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị đánh nhau trên địa bàn khu phố Bình Phú. Hai nhóm có gần 20 đối tượng có độ tuổi trung bình là 16 tuổi, do Nguyễn Xuân Long (16 tuổi) và Lê Quốc Khánh (15 tuổi) cùng quê Thanh Hóa cầm đầu. Theo hồ sơ CA, nguyên nhân dẫn đến việc hai nhóm chuẩn bị đánh nhau là do mâu thuẫn giữa Long và Khánh, hai học sinh của trường THCS trên địa bàn TP.Thuận An. Để giải quyết mâu thuẫn, Long và Khánh rủ thêm bạn bên ngoài hẹn đánh nhau liền bị CA phường xử lý theo quy định.

Trung tá Trần Hùng Cường, Trưởng CA phường Bình Chuẩn, cho biết: “Sau nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập để hỗn chiến cho thấy tuổi trẻ hiện nay rất manh động, tự thanh toán nhau bằng vũ lực do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trước sự việc trên, chúng tôi đã phối hợp với ban giám hiệu các trường học trên địa bàn để tăng cường công tác giáo dục, định hướng cho các em học sinh có lối sống lành mạnh. Ngoài ra, lực lượng của đơn vị phân công người nắm tình hình địa bàn, nếu phát hiện thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị hỗn chiến thì kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên