Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân và Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Cập nhật: 18-12-2010 | 00:00:00

Hôm qua (17-12), huyện Tân Uyên đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) (22.12.1944 - 22.12.2010). Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những truyền thống quý báu của lực lượng QĐNDVN qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, huyện Tân Uyên luôn thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện, xứng đáng với truyền thống quý báu của QĐNDVN.

Sáng cùng ngày, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thuận An cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập QĐNDVN và 21 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2010) và tổng kết hoạt động hội năm 2010. Đến nay, hội có 1.371 hội viên, trong đó có 512 hội viên là đảng viên. Đây là những hạt nhân tiêu biểu cho các hoạt động phong trào hội. Trong năm 2010, hội đã giới thiệu 263 hội viên vay vốn ưu đãi với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Riêng nguồn quỹ do hội viên đóng góp đã giúp 261 hội viên khó khăn vay với số tiền trên 650 triệu đồng... Dịp này, Hội CCB huyện có nhiều cá nhân và tập thể nhận Kỷ niệm chương của Hội CCB Việt Nam, giấy khen của UBND huyện Thuận An. 

Tại Dầu Tiếng, Hội CCB cũng tổng kết hoạt động hội năm 2010. Theo đó trong năm qua, các cấp Hội CCB huyện thường xuyên động viên cán bộ, hội viên tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội đã vận động giúp cây, con giống và hơn 9 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay không tính lãi; giới thiệu các nguồn vốn cho hội viên nghèo vay với tổng số tiền trên 7,7 tỷ đồng và 223 hội viên vay vốn xoay vòng với lãi suất thấp. Nhờ đó, trong năm đã có trên 150 hội viên CCB vươn lên làm giàu chính đáng, nâng số CCB khá, giàu trên địa bàn huyện lên 1.250 hộ.

HOÀNG TIẾN - MINH HẢI - S.TRÀ - N.NGUYÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên