Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT có sự cải thiện vượt bậc về chất lượng
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Sáng 13-6, tại trường THCS Nguyễn Viết Xuân (TP.Thủ Dầu Một), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2025 - 2026.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, năm nay tổng số thí sinh đăng ký dự thi gồm: gần 20.000 thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10; 2.221 thí sinh thi vào lớp 6 tạo nguồn; 3.072 thí sinh thi vào lớp 6 chương trình Tiếng Anh tăng cường. Sở đã điều động tổng cộng 2.958 cán bộ, giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ tại các kỳ thi.
Kết quả chấm thi của các kỳ thi cụ thể như sau: Đối với Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026, môn Toán năm nay có sự cải thiện vượt bậc về chất lượng, với gần 87% học sinh đạt điểm trên trung bình, tăng mạnh so với năm 2024 (52,79%). Môn Ngữ văn tỷ lệ đạt điểm trên trung bình: 95,01% (tăng nhẹ so với 93,72% năm 2024). Môn Tiếng anh có tỷ lệ đạt điểm trên trung bình 37,31%. Tỷ lệ điểm trên trung bình các môn chuyên cao nhất ở môn Địa lí với 53.85%; Toán với 43.49%...
Đối với các môn tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường: Môn Toán lớp 6 tạo nguồn đạt tỷ lệ đạt trên trung bình: 37,31%. Môn Tiếng Việt lớp 6 tạo nguồn đạt tỷ lệ đạt trên trung bình 56,55%. Môn Tiếng Anh lớp 6 tạo nguồn có 66,24% trên điểm trung bình. Môn Tiếng Anh tăng cường lớp 6, tỷ lệ đạt trên trung bình 52,03%.
Trong quá trình tổ chức kỳ thi, ghi nhận 2 trường hợp thí sinh bị bệnh phải nằm viện, không thể tham gia dự thi. Trong thời gian thi, một số tình huống bất thường đã xảy ra, tuy nhiên đều được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh và đảm bảo không vi phạm quy chế thi.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, từ kết quả đạt được, có thể khẳng định công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2025 – 2026 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỷ luật và công bằng, góp phần nâng cao uy tín, năng lực quản lý thi và đánh giá trong toàn ngành giáo dục của tỉnh Bình Dương. Đây cũng là cơ sở để Bình Dương hướng tới tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Hồng Phương