Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ

Cập nhật: 24-02-2011 | 00:00:00

(BDO) Sáng 24-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liên và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai Nghị quyết Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011.

 

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã quán triệt 7 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, gồm nhóm giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát; điều hành và kiểm soát bảo đảm tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%; điều hành công cụ chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường...

 

Nhóm giải pháp thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước là phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán ngân sách năm 2011 đã được Quốc hội thông qua, chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011, giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2011 xuống dưới 5% GDP. Nhóm giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng là Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương trong quý II, ban hành và thực hiện quy định về điều tiết cân đối cung cầu đối với từng mặt hàng thiết yếu, bảo đảm kết cấu hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành xuất nhập khẩu, phấn đấu bảo đảm nhập siêu không quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu, chỉ đạo đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô và ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất.

 

Nhóm giải pháp điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo. Theo đó, kể từ ngày 1-3 giá điện sẽ tăng bình quân ở mức 1.242 đồng/kwh, tăng 165 đồng/kwh so với giá điện bán lẻ bình quân năm 2010. Điều chỉnh mức giá này, mỗi hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/hộ/tháng tương đương với 50 kwh đầu tiên. Các nhóm giải pháp còn lại gồm tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông…

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, để thực hiện được các giải pháp kiềm chế lạm phát, các bộ ngành, địa phương cần tập trung mọi giải pháp, bằng mọi nguồn lực hiện có để cùng nhau kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước ta trong năm 2011. Do đó, các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện.

 

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên