Làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Cập nhật: 05-04-2012 | 00:00:00
Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, chuyên đề học tập và làm theo Bác đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tân Uyên phát huy phẩm chất cao đẹp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương. Ông Bùi Hữu Toàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Uyên cho biết, noi theo tấm gương đạo đức của Bác, các cấp ủy Đảng đã chủ động gắn kết chặt chẽ giữa làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh rất quan tâm đến cuộc vận động và xác định đây là nền tảng đạo đức trong các tổ chức Đảng. Nhờ vậy, việc làm theo Bác đã nhanh chóng đi vào chiều sâu và tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển. Có thể nói, các cơ sở Đảng ở xã, thị trấn thực hiện khá tốt nội dung làm theo Bác. Sau mỗi đợt học tập chuyên đề, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia viết bài thu hoạch, liên hệ thực tế bản thân và đề ra phương hướng rèn luyện, xây dựng phong cách lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào tiết kiệm điện, nước và các khoản chi tiêu không cần thiết từ ngân sách. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được các cơ quan, ban ngành chú trọng. Trong các buổi làm việc, tổ chức hội nghị, nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hội họp, giải quyết kịp thời công việc của dân. Học tập đức tính chia sẻ, yêu thương của Bác, nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.Làm theo Bác, hoạt động của khối trường học đã gắn với cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đổi mới phương pháp giảng dạy, chuẩn hóa trình độ chuyên môn. Tiêu biểu có Chi bộ trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tổ chức cho học sinh kể chuyện về Bác Hồ trong buổi sinh hoạt dưới cờ, đọc mẩu chuyện về Bác trên hệ thống loa đài. Hay như Đảng bộ Công an huyện làm theo Bác gắn với phong trào “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giữ gìn đạo đức cách mạng của người công an nhân dân “cần, kiệm, liêm, chính” không nhận hối lộ. Đảng bộ Quân sự nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì phong trào “3 chuyên cần, 5 mẫu mực”, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, các tổ chức hội như: Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ cũng xây dựng phong trào tiết kiệm nuôi heo đất giúp đỡ phụ nữ, học sinh nghèo hiếu học. Hội Nông dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng cánh đồng có giá trị kinh tế cao, trồng rau an toàn, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Hội Cựu chiến binh giữ vững bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của Đảng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đặc biệt, Tân Uyên tổ chức khá tốt hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội thi đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương của Bác. Nét mới của cuộc vận động học tập và làm theo Bác ở huyện Tân Uyên là đã thực hiện địa bàn điểm về “Học tập và làm theo Bác” trong đồng bào có đạo tại xã Lạc An. Thông qua những chuyên đề làm theo Bác, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Lạc An noi theo tấm gương đạo đức của Bác trong hoạt động tôn giáo tại cơ sở. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Các cấp ủy Đảng tích cực phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục có hiệu quả một số mặt yếu kém của cán bộ, đảng viên.   Để việc làm theo Bác đi vào chiều sâu, ông Bùi Hữu Toàn cho biết thêm: “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Tân Uyên tiếp tục tổ chức quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Sau khi quán triệt xong từng chuyên đề tất cả cán bộ, đảng viên liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị, tự phê bình và phê bình những việc mình làm để việc học tập không dừng ở lời nói mà gắn vào nếp nghĩ, nếp làm của mỗi người.K.HÀ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên