Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 23-03-2023 | 09:08:05

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những hiệu quả tích cực từ phong trào đã tạo động lực để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…


Thời gian qua nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng kịp thời đã giúp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh

Để phong trào ngày càng phát triển thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tập trung chỉ đạo. Theo đó yêu cầu đổi mới, cải tiến phương pháp, cách thức, nội dung tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế cho từng nhóm đối tượng. Ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống như: Phát tờ rơi, thư ngỏ, thư yêu cầu, phối hợp đài truyền thanh, cơ quan báo chí đưa tin, bài tuyên truyền thì cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thành lập các trang Zalo, Facebook để tuyên truyền. Hiện, từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập các trang Fanpage, Zalo, Facebook... để tuyên truyền pháp luật và được người dân hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an (CA) tỉnh, thời gian qua CA tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua các kênh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 các địa phương cũng đã rà soát, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” nhằm phục vụ tốt công tác phòng ngừa tội phạm và bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác trong năm 2023, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đánh giá thời gian qua nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng thể hiện sự liên kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa CA với quân đội, giữa hệ thống chính trị với nhân dân theo từng địa bàn, lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn đơn vị, địa phương. Đến nay ngày càng có nhiều đoàn viên, hội viên, quần chúng nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia, góp phần cho phong trào ngày càng phát triển. Phong trào mạnh giúp công tác phòng ngừa chủ động hơn, từ đó khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh có hiệu quả trước các loại tội phạm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng CA gần 3.500 nguồn tin, giúp điều tra, khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có những đối tượng truy nã nguy hiểm. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng mưu trí, dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.

TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên