Cùng với các địa phương trong tỉnh, Tháng Nhân đạo năm nay đang được Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Giáo tập trung triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Mỗi hoạt động không chỉ tiếp thêm động lực để người được hỗ trợ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, mà còn lan tỏa tình yêu thương, nhân ái trong cộng đồng.
.jpg)
Mới đây, hưởng ứng Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Phú Giáo phối hợp với địa phương đã khởi công xây dựng nhà CTĐ cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, ở ấp Xóm Quạt, xã An Long.
Gia đình bà Hương thuộc diện hộ nghèo, không có khả năng xây dựng nhà ở. Để giúp gia đình bà Hương sớm ổn định cuộc sống, có thêm động lực làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, Hội CTĐ huyện đã vận động, hỗ trợ cho gia đình bà 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới.
Ngày nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà mới, bà Hương và các thành viên trong gia đình rất vui mừng và hạnh phúc. Vậy là sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, họ sắp có một căn nhà kiên cố để an cư, không lo lắng khi mưa gió đến, có thêm động lực để làm ăn, cải thiện điều kiện sống của gia đình. Đây là một trong những căn nhà được Hội CTĐ huyện Phú Giáo vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”.
Trước đó, được sự hỗ trợ của Hội CTĐ tỉnh, Huyện hội cũng đã khởi công xây dựng 3 căn nhà CTĐ cho các gia đình ở xã Vĩnh Hòa, xã An Long và thị trấn Phước Vĩnh. Theo đó, mỗi căn được Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 triệu đồng.
Một trong những hoạt động thiết thực được Hội CTĐ huyện Phú Giáo thực hiện trong Tháng Nhân đạo năm nay là trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Trong ngày 18-4, Huyện hội đã vận động một nhà hảo tâm hỗ trợ và đã đến thăm, trao tặng xe lăn trị giá hơn 2,7 triệu đồng cho một người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Tam Lập. Trong chuỗi hoạt động này, Huyện hội cũng đã phối hợp cùng Hội CTĐ cơ sở đến thăm, trao tặng 2 chiếc xe lăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị khuyết tật tại xã Tân Long, với tổng kinh phí 5,5 triệu đồng.
Không chỉ quan tâm hỗ trợ người dân khó khăn về nơi ăn chốn ở, phương tiện di chuyển, Hội còn làm cầu nối để kết nối nhà hảo tâm với người dân còn nhiều khó khăn thông qua những hoạt động, như hỗ trợ sinh kế; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… Đến nay, hội đã trao hỗ trợ sinh kế cho 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã An Bình và xã Tam Lập, với tổng trị giá 30 triệu đồng; phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 75 triệu đồng…
Những hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò “cầu nối” của Hội CTĐ huyện trong công tác nhân đạo ở địa phương. Mỗi hoạt động nhân đạo, mỗi căn nhà, phần quà, hay hỗ trợ sinh kế được trao đến tận tay người nhận không chỉ giúp người được hỗ trợ có thêm điều kiện, động lực để vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, mà còn góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương; lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng.
CẨM LÝ - LÝ HUY