Lãnh án 10 năm tù vì bắn hàng xóm nhắc nhở hát karaoke ồn ào

Cập nhật: 02-12-2021 | 14:43:45

(BDO) Sáng 2-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên toà tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Vũ Em (SN 1993, quê Sóc Trăng) và bị cáo Nguyễn Hoàng Huy (SN 1992, quê Kiên Giang) trong vụ “Dùng súng bắn hàng xóm khi bị nhắc nhở hát karaoke ồn ào”.


Bị cáo Vũ Em (đồ bảo hộ trắng) và bị cáo Huy tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10-11-2020 tại nhà trọ ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, anh Nguyễn Văn Chệt (SN 1994, quê Hậu Giang) nhắc nhở Nguyễn Văn Vũ Em vì hát karaoke ồn ào nên phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Em lấy súng bắn anh Chệt nhưng không trúng, tiếp tục sử dụng dao đâm anh Chệt gây thương tích 1%. Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, hành vi trên của Nguyễn Văn Vũ Em đã phạm vào tội “Giết người” và tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Hoàng Huy là bạn cùng dãy trọ, đã cất khẩu súng và 6 viên đạn giùm Em để che giấu tội phạm. Hành vi trên của Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội “Che giấu tội phạm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 389 của Bộ luật hình sự.

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 2-12 Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Huy 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Bị cáo Nguyễn Văn Vũ Em bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt là 10 năm tù.  

Lê Na

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên