Lãnh án vì làm giả giấy tờ, lừa bán đất

Cập nhật: 07-07-2022 | 16:22:25

(BDO) Sáng 7-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thị Kim Thoa với 2 tội danh bị truy tố gồm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

 Bị cáo Thoa trao đổi cùng luật sư bào chữa trong phần nghị án phiên tòa ngày 7-7.

Theo hồ sơ, từ tháng 6-2019 đến tháng 8-2019, Võ Thị Kim Thoa  (sinh năm 1985, tại Bình Dương) đã cấu kết với Trương Minh Truyền và đồng phạm sử dụng các giấy tờ giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân... ký hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng chiếm đoạt của bà Đặng Xuân Phương Lan với tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Trước đó, Thoa có một thửa đất có diện tích hơn 250m2 tại khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP. Dĩ An và đã chuyển nhượng cho người đàn ông có tên T.H.C. Tuy nhiên, khi biết bà Lan có nhu cầu muốn mua đất, Thoa nảy sinh ý định làm giả hồ sơ đất, giấy tờ tuỳ thân của ông T.H.C và nhờ người đóng giả chủ đất là ông T.H.C để thực hiện việc chuyển nhượng lại lô đất trên cho bà Lan nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phiên toà xét xử bị cáo Võ Thị Kim Thoa ngày 7-7.

Tại phiên toà ngày 7-7, bị cáo Thoa bị xử phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt bị cáo Thoa phải chấp hành là 15 năm tù.

LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên