Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp các tôn giáo đến thăm, chúc tết

Cập nhật: 26-01-2022 | 12:49:13

(BDO) Sáng 26-1, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã tiếp các tổ chức tôn giáo đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng tiếp có ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, đại diện Tòa Giám mục Phú Cường, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Bình Dương và Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bình Dương đã gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc đến các vị lãnh đạo tỉnh Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và niềm vui trước sự phát triển của tỉnh nhà trong năm qua. 


Đoàn Giám mục Giáo phận Phú Cường đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh

Dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự lãnh đạo kiên quyết, chủ động, sáng tạo của các vị lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn dân, Bình Dương đã vượt qua những ngày tháng khó khăn, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới, tiếp tục quan tâm, chăm lo cho cuộc sống người dân và khôi phục, phát triển kinh tế. 

Trong sự phát triển đi lên, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động và tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.


Đoàn Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Bình Dương đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh


Đoàn Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Bình Dương đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã thông tin đến các tổ chức tôn giáo một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Bình Dương, cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021. Để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp hết sức tích cực của các vị chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn và chúc các vị chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo đón năm mới Nhâm Dần 2022 nhiều sức khỏe, bình an, sống tốt đời đẹp đạo; đồng thời mong muốn các vị chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng tỉnh nhà, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây  dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp.

* Trước đó, ông Phạm Văn Chánh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã tiếp đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán - xuân Nhâm Dần 2022.


Đoàn Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh

Tại buổi chúc tết, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, đã bày tỏ niềm vui, tin tưởng của giới Phật giáo trước những thành tựu đạt được của tỉnh nhà trong năm qua, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh, các cấp chính quyền đối với các hoạt động của Phật giáo. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hòa thượng đã gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tiếp tục lãnh đạo, điều hành đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển đi lên.

Ông Phạm Văn Chánh đã thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2021; đồng thời đánh giá vai trò, đóng góp của Phật giáo Bình Dương vào sự phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua. Ông bày tỏ mong muốn Phật giáo Bình Dương sẽ tiếp tục “đồng hành cùng dân tộc”, đồng hành với tỉnh nhà, đoàn kết, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với các tôn giáo khác; tích cực đóng góp vào công tác từ thiện, an sinh xã hội. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Văn Chánh đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc trong Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh và đồng bào Phật tử trong tỉnh một năm mới an khang, thịnh vượng.

Tin, ảnh: Hồng Thuận

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên