Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lễ Phật đản – Vesak 2019, Phật lịch 2.563

Cập nhật: 16-05-2019 | 17:26:39

(BDO) Chiều 16-5, tại chùa Hội An, phường Hòa Phú, TP.TDM, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân lễ Phật đản – Vesak 2019 Phật lịch 2.563. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chức sắc Phật giáo Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh gửi lời chúc đến toàn thể chức sắc, tăng, ni, phật tử đón một mùa lễ Phật đản hoan hỷ, an lạc. Ông đánh giá cao đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, bà con phật tử trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn Ban trị sự luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đoàn kết, vận động các tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động sống tốt đời, đẹp đạo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân lễ Phật đản – Vesak 2019 Phật lịch 2.563. Ảnh Quốc Chiến

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bắt tay Hòa thượng Thích Huệ Thông và các chức sắc Phật giáo. Ảnh Quốc Chiến

 Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà chúc mừng chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh Quốc Chiến

Thay mặt chức sắc Phật giáo, bà con phật tử, Hòa thượng Thích Huệ Thông cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp dành cho Phật giáo, đồng thời giới thiệu về đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc - Vesak năm nay diễn ra trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, lấy tình thương và tinh thần trách nhiệm làm nền tảng cho cuộc sống.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên