Lãnh đạo tỉnh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các địa phương

Cập nhật: 20-05-2022 | 08:23:46

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các địa phương trong tỉnh. Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là một hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sinh thái.

* Tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của TP.Thủ Dầu Một tại phường Định Hòa, tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và TP.Thủ Dầu Một.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trồng và tưới cây tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở khu phố 5, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Theo lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong những năm qua thành phố đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực. Nhiều công viên, hoa viên được xây dựng, cải tạo kết hợp trồng cây che mát, tạo mỹ quan đô thị. Đồng thời thành phố tập trung bổ sung, thay nhiều loại cây xung quanh cơ quan, đường phố và nơi ở của nhân dân, góp phần tăng tỷ lệ cây xanh, tăng độ che phủ cho thành phố. Tính đến nay, thành phố đã hoàn thiện 105 công viên, hoa viên, tỷ lệ diện tích cây xanh đạt khoảng 23m2/ người.

Trong năm 2022, TP.Thủ Dầu Một đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh để bảo vệ môi trường sống cho nhân dân trên địa bàn; qua đó đã thực hiện trồng được hơn 5.000 cây xanh các loại. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng cây tại khu phố 5, phường Định Hòa.

* Sáng cùng ngày, tại Khu Di tích cách mạng và Du lịch sinh thái Hố Lang, phường Tân Bình, TP.Dĩ An, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán năm 2022 do UBND TP.Dĩ An tổ chức.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP.Dĩ An cho biết năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, có gần 10.000 cây xanh được trồng tại TP.Dĩ An. Trong dịp này, các đại biểu đã cùng nhau trồng 180 cây xanh, trong đó có 80 cây phượng tím và 100 cây giáng hương. Đây không chỉ là 2 loại cây tạo bóng mát mà còn có giá trị thẩm mỹ để trang trí các công trình. Sau lễ phát động, đồng loạt 7 phường trên địa bàn thành phố đã ra quân hưởng ứng chiến dịch trồng cây xanh phân tán, góp phần tăng tỷ lệ cây xanh đô thị và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Hoàng Thao (phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia trồng cây xanh tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán năm 2022 do UBND TP.Dĩ An tổ chức. Ảnh: NGỌC THANH

* Sáng cùng ngày, UBND TX.Bến Cát cũng đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đến dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, bà Lê Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn thị xã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của việc trồng cây xanh để cùng tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện. Bởi việc trồng cây ngoài ý nghĩa tưởng nhớ Bác Hồ, còn góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, công chức, thanh niên, học sinh TX.Bến Cát đã tham gia trồng cây tại trường TH Lương Thế Vinh (phường Mỹ Phước).

* Trong khuôn khổ buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của TP.Thuận An tại phường An Thạnh, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo TP.Thuận An đã cùng tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên trường TH An Thạnh. Đồng thời, các đại biểu căn dặn các em học sinh phải luôn cố gắng học tốt, dành thời gian chăm sóc cây xanh để tạo bóng mát cho trường cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

* Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Dầu Tiếng. Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã trồng hàng chục cây sao, dầu tại Nhà văn hóa ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa. Theo kế hoạch, trong năm 2022 huyện Dầu Tiếng phấn đấu trồng 10.000 cây sao, dầu. Tính từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã trồng được 23.480 cây sao, dầu phân tán tại các trường học, trung tâm văn hóa xã, văn phòng ấp, đất nghĩa trang, khu đất công, các tuyến đường, đất dân. Tỷ lệ cây trồng sống đạt trên 70%.

* Sáng 19-5, UBND huyện Bắc Tân Uyên cũng đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự có ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau trồng 200 cây dầu tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bắc Tân Uyên. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường; vận động các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia trồng cây gây rừng, trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, góp phần tạo cảnh quan đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

* Tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của huyện Phú Giáo tại xã An Long, ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện các sở ngành, đơn vị, chính quyền địa phương đã trồng hơn 100 cây sao và cây dầu tại xã này. Theo UBND huyện Phú Giáo, thời gian qua, huyện luôn chú trọng phát triển mảng xanh với tỷ lệ che phủ gần 70%. Giai đoạn 2022-2027, huyện đề ra kế hoạch thực hiện trồng mới 1,3 triệu cây xanh trên toàn địa bàn. Theo đó, tất cả các khu vực công cộng, trường học, trụ sở làm việc đều phải trồng cây xanh hoặc hoa để tạo bóng mát và làm đẹp cảnh quan; đồng thời, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Bên cạnh trồng cây, huyện chú trọng phát triển thêm nhiều công viên, khu vui chơi công cộng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

* Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại phường Tân Hiệp của TX.Tân Uyên có sự tham dự của ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Sau lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh cùng chính quyền địa phương đã trồng mới 250 cây dầu trong khuôn viên trường THCS Tân Hiệp. Ông Mai Hùng Dũng cũng lưu ý, sau khi trồng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng và phát triển tốt, bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

* Tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang huyện đã tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Theo lãnh đạo huyện Bàu Bàng, đến nay, tỷ lệ che phủ cây xanh trên địa bàn huyện đạt 73%, gồm các loại cây công nghiệp lâu năm và cây ăn trái. Riêng số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán tại các khu vực công cộng, khu công nghiệp trên 29.100 cây sao, dầu, giáng hương, trắc, quy đổi khoảng 95ha.

Sáng cùng ngày, nhân Tháng Công nhân, Tháng Nhân đạo năm 2022, sau khi tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các địa phương đã tham dự các phiên chợ 0 đồng của các địa phương; đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho một số công nhân có hoàn cảnh khó khăn và trao nhà chữ thập đỏ cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, ban ngành, đơn vị tiếp tục quan tâm, sâu sát, có giải pháp hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên