Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

Cập nhật: 29-03-2023 | 14:06:45

(BDO) Sáng 29-3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên với khởi nghiệp, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương”. Chủ trì hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham  dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh cùng hơn 300 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần 1 triệu thanh niên trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên đã chia sẻ những tâm tư, trao đổi các ý kiến liên quan đến các vấn đề như: Đào tạo nghề cho thanh niên; công tác cán bộ, công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; các thiết chế văn hoá phục vụ thanh thiếu nhi; công tác chuyển đổi số trong các đơn vị, doanh nghiệp, trường học; các giải pháp về nguồn nhân lực để đáp ứng việc vận hành và phát triển thành phố thông minh…


Anh Trương Hữu Vinh, Bí thư chi đoàn doanh nghiệp Khôi Thiên Phúc, hỏi về chính sách ưu đãi của tỉnh trong lĩnh vực khởi nghiệp 

Lãnh đạo tỉnh đã giải đáp liên quan những đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng của thanh niên. Đồng thời, ghi nhận một số nội dung để chuyển đến các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất.


Bạn Trương Đinh Ngọc Mai, Đoàn trường Đại học Bình Dương đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh về vấn đề chuyển đổi số hiện nay


Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh đề nghị các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, là những người tiên phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đẩy mạnh triển khai xây dựng thành phố thông minh, vùng đổi mới sáng tạo theo định hướng của tỉnh. Đặc biệt, quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nguồn nhân lực có chất lượng cao; định hướng cho thanh niên học tập, phấn đấu và rèn luyện về mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại; Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên có kiến thức, kỹ năng, đáp ứng những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư….

Ngọc Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên