Lãnh đạo tỉnh tham gia Lễ trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 

Cập nhật: 19-05-2022 | 12:16:56

(BDO) Sáng 19-5, tại Phường Định Hòa, UBND TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022). Dự lễ có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và TP.Thủ Dầu Một. 



Bí thư Tỉnh ủy trồng và tưới cây tại lễ phát động "Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Theo lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong những năm qua thành phố đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực. Nhiều công viên, hoa viên được xây dựng, cải tạo kết hợp trồng cây che mát, tạo mỹ quan đô thị. Đồng thời tập trung bổ sung, thay nhiều loại cây xung quanh cơ quan, đường phố và nơi ở của nhân dân góp phần tăng tỷ lệ cây xanh, tăng độ che phủ cho thành phố. Tính đến nay, thành phố đã hoàn thiện 105 công viên, hoa viên, tỷ lệ diện tích cây xanh đạt khoảng 23 m2/ người.

Trong năm 2022 TP.Thủ Dầu Một đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân thành phố thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh để bảo vệ môi trường sống cho nhân dân trên địa bàn. Qua đó đã thực hiện trồng được hơn 5000 cây xanh các loại. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng tại khu phố 5, phường Định Hòa. 


Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi người dân

Sáng cùng ngày, nhân Tháng Công nhân năm 2022, ông Nguyễn Văn Lợi đã đến thăm, hỏi tặng quà cho một số công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Tại đây, ông Nguyễn Văn Lợi đã thăm hỏi, động viên gia đình công nhân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời ông đề nghị lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một và phường Định Hòa tiếp tục quan tâm, sâu sát, có giải pháp hỗ trợ kịp thời những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tạo điều kiện giúp đỡ con em công nhân được đến trường học tập. 


Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một trồng cây tại lễ phát động


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trồng cây tại lễ phát động

Tại Công ty TNHH Giày Thông Dụng (TP.Thuận An), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao doanh nghiệp đã phục hồi tốt sản xuất kinh doanh, chăm lo chu đáo cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Lợi mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bởi công nhân là nguồn lực góp phần quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn công nhân lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, đoàn kết, đồng lòng cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. 






Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân lao động tại Công ty TNHH Giày Thông Dụng




Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân lao động ở trọ tại khu phố 8, phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một

* Sáng 19-5, tại khu Di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang, phường Tân Bình, UBND TP.Dĩ An đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2022). Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Bùi Thanh Nhân, ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo TP.Dĩ An.



Ông Nguyễn Hoàng Thao tham gia trồng cây tại Khu di tích Hố Lang

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP.Dĩ An đã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác trồng cây xanh tại địa phương trong thời gian qua. Theo đó, năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, có gần 10.000 cây xanh được trồng tại TP.Dĩ An. Trong dịp này, có 180 cây được trồng, trong đó có 80 cây phượng tím và 100 cây giáng hương. Đây không chỉ là 2 loại cây tạo bóng mát mà còn có giá trị thẩm mỹ để trang trí các công trình. Sau lễ phát động, đồng loạt 7 phường trên địa bàn thành phố sẽ ra quân hưởng ứng chiến dịch trồng cây xanh phân tán, góp phần tăng tỷ lệ cây xanh đô thị và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

* Sáng cùng ngày, sau khi tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ông Nguyễn Hoàng Thao đã đến dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái” và Chợ 0 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Dĩ An do Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức.


Ông Nguyễn Hoàng Thao tham dự các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng Nhân đạo năm 2022 tại TP.Dĩ An

Tại buổi lễ, Hội chữ thập đỏ TP.Dĩ An đã trao tặng 350 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và người khiếm thị trên địa bàn thành phố (mỗi phần quà trị giá gần 700.000 đồng). Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Nhân đạo như: Tổ chức 8 phiên chợ 0 đồng, tặng 20 xe nước mía, chuẩn bị xây dựng 2 căn nhà Chữ thập đỏ và hỗ trợ hơn 10.000 suất cơm cho người nghèo, người bán vé số lẻ, người khuyết tật, người lao động tự do, công nhân khó khăn,..


Ông Nguyễn Hoàng Thao thăm và tặng quà cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Dĩ An

* Sau khi dự lễ phát động “Tháng Nhân đạo” và phiên chợ 0 đồng, ông Nguyễn Hoàng Thao đã đến thăm hỏi và động viên 2 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là: gia đình ông Lê Văn Vĩnh, công nhân Công ty TNHH Esprinta (VN) và gia đình ông Trần Văn Nhựt, công nhân Công ty CP Lúa Vàng tại khu nhà trọ số 51, đường 5, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP.Dĩ An; đồng thời đến thăm Công ty Yazaki tại Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP.Dĩ An.

* Sáng cùng ngày, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên. Sau lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh cùng chính quyền địa phương đã trồng mới 250 cây dầu trong khuôn viên Trường THCS Tân Hiệp. 


Ông Mai Hùng Dũng cùng chính quyền địa phương trồng mới 250 cây dầu tại Trường THCS Tân Hiệp sau lễ phát động.

Tiếp đó, đoàn đã đến UBND phường Hội Nghĩa tham dự “phiên chợ không đồng” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động. Phiên chợ đã tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, rau, củ và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác do Hội Chữ Thập đỏ TX.Tân Uyên vận động quyên góp. 


Ông Mai Hùng Dũng (thứ 2, phải sang) tham dự “phiên chợ 0 đồng” tại phường Hội Nghĩa

Đoàn cũng đã đi thăm, tặng quà 2 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hội Nghĩa; dự lễ bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Kẻ ở khu phố 4, phường Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên. Căn nhà có tổng số tiền xây dựng 130 triệu đồng, trong đó Hội chữ thập đỏ tỉnh vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, gia đình góp 60 triệu đồng. Gia đình bà Nguyễn Thị Kẻ thuộc diện hộ nghèo của phường Hội Nghĩa.


Ông mai Hùng Dũng trao quyết định bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Kẻ

Trước đó, đoàn cũng đã đến tổ 11, ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên dự lễ bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ bà Nguyễn Thị Bằng. Tổng số tiền xây dựng là 70 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động hỗ trợ.

* Sáng 19-5, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo TP.Thuận An đã tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.Thuận An.


Bà Trương Thị Bích Hạnh tham gia trồng cây tại Trường tiểu học An Thạnh

Tại Trường tiểu học An Thạnh, bà Trương Thị Bích Hạnh đã dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do UBND TP.Thuận An tổ chức. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên trường, căn dặn các em học sinh phải luôn cố gắng học tốt, dành thời gian chăm sóc cây xanh để tạo bóng mát cho trường cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

Sau đó, đoàn tham dự phiên "Chợ 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ TP.Thuận An tổ chức tại khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao. Phiên chợ đã hỗ trợ phiếu đi chợ cho 500 người nghèo, người khiếm thị, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phiếu hỗ trợ trị giá 500 ngàn đồng. Người dân sử dụng phiếu để đi chợ và chọn cho mình nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.


Bà Trương Thị Bích Hạnh dự “Chợ 0 đồng” và trao quà cho bà con khó khăn ở phường Thuận Giao


Bà Trương Thị Bích Hạnh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu An Sơn 44

Đồng thời, tham dự lễ khánh thành cầu An Sơn 44 nối liền ấp An Quới và An Phú, xã An Sơn. Cầu An Sơn 44 có tổng kinh phí xây dựng hơn 238 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng; số còn lại do địa phương và Hội CTĐ thành phố vận động. Dịp này, Hội CTĐ thành phố cũng đã trao tặng 31 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho người dân nghèo, khó khăn ở địa phương.


Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà hỗ trợ cho người dân khó khăn trong dịp lễ khánh thành cầu An Sơn 44

Dịp này, đoàn còn đến thăm, tặng quà 2 CNLĐ ở phường Lái Thiêu và phường Bình Nhâm. Tại mỗi nơi đến, bà Trương Thị Bích Hạnh đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, tình hình sức khỏe, việc làm và trao tặng cho mỗi CNLĐ một phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt; Liên đoàn lao động TP.Thuận An trao hỗ trợ mỗi hoàn cảnh 500 ngàn đồng.

* Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Dầu Tiếng. Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu và nhân dân tham dự đã trồng hàng chục cây sao, dầu tại Nhà văn hoá ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa. 


Bà Nguyễn Minh Thủy trồng cây tại Nhà văn hóa ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa

Theo kế hoạch, trong năm 2022 huyện Dầu Tiếng phấn đấu trồng 10.000 cây sao, dầu. Tính từ năm 2020 đến nay toàn huyện đã trồng được 23.480 cây sao, dầu phân tán tại các trường học, Trung tâm văn hoá xã, văn phòng ấp, đất nghĩa trang, khu đất công, các tuyến đường, đất dân. Tỷ lệ cây trồng sống đạt  trên 70%. 

Sau đó, đoàn tham dự các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng Nhân đạo năm 2022; tham dự chương trình trao tặng Nhà chữ thập đỏ cho bà Trần Thị Chánh là hộ nghèo bảo trợ xã hội, khó khăn tại ấp Vũng Tây, xã Long Tân. Căn nhà được xây dựng với tổng diện tích 44 m2, trị giá 90 triệu đồng.


Bà Nguyễn Minh Thủy trao nhà Nhà chữ thập đỏ cho bà Trần Thị Chánh ở ấp Vũng Tây, xã Long Tân

Hội chữ thập đỏ huyện, chính quyền địa phương cũng có những món quà gửi tặng cho gia đình bà Chánh.

Trong khuôn khổ các hoạt động Tháng công nhân và Tháng Nhân đạo, Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức “Chợ 0 đồng” trao tặng 300 phần quà cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi phần trị giá trên 600 ngàn đồng). Dịp này, huyện Dầu Tiếng  cũng tổ chức bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Biệu, ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền; Thăm, tặng quà 2 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thanh Tuyền.

* Tại huyện Bàu Bàng, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.


Ông Nguyễn Lộc Hà tham gia trồng cây tại khu trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng


Ông Nguyễn Lộc Hà trao quà cho bà con tại “Phiên chợ 0 đồng”

Đến nay, tỷ lệ che phủ cây xanh trên địa bàn huyện đạt 73% gồm các loại cây công nghiệp lâu năm và cây ăn trái. Riêng số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán tại các khu vực công cộng, khu công nghiệp trên 29.100 cây sao, dầu, giáng hương, trắc, quy đổi khoảng 95 ha.


Lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ ở ấp 4, xã Trừ Văn Thố


Đoàn thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trừ Văn Thố

Sau buổi lễ phát động trồng cây, UBND huyện Bàu Bàng cũng đã tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” dành cho hơn 150 người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trừ Văn Thố với tổng trị giá 75 triệu đồng. Dịp này, UBND huyện Bàu Bàng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ trị giá 100 triệu đồng; thăm và tặng quà cho 5 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi phần quà gồm 1 triệu tiền mặt và quà trị giá 300 ngàn đồng. Những hoạt động này góp phần động viên chia sẻ khó khăn các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống.

* Tại huyện Bắc Tân Uyên, ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức và Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". 


Ông Võ Văn Bá trồng cây tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bắc Tân Uyên. 

Theo đó, đã trồng 200 cây dầu tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bắc Tân Uyên, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đồng thời, vận động các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia trồng cây gây rừng, trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ góp phần tạo cảnh quan đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 


Người dân tham gia trong Phiên chợ 0 đồng tại xã Tân Mỹ. 

Sau đó, ông Võ Văn Bá đã đến dự Phiên chợ 0 đồng tại xã Tân Mỹ với sự tham gia của 100 người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn xã Tân Mỹ và xã Thường Tân; tặng quà cho 2 hội viên Hội người mù huyện. 


Ông Võ Văn Bá chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Kiều (ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ).


Ông Võ Văn Bá tặng quà 2 công nhân lao động tại khu nhà trọ Tấn Hưng (thị trấn Tân Thành)

Dịp này, ông Võ Văn Bá đã cùng lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên và các đoàn thể đến dự lễ bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Kiều (ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ) và bà Nguyễn Hồng Thủy (ấp Bằng Lăng, xã Tân Định).

Ngoài ra, Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho bà Phạm Thị Nỹ và ông Lý Nghĩa Bình là công nhân lao động ở trọ tại khu nhà trọ Tấn Hưng (thị trấn Tân Thành). Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, đồ điện gia dụng).

* Sáng 19-5, tại huyện Phú Giáo, ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện các sở ngành, đơn vị, chính quyền địa phương đã dự lễ phát động “Tết trồng cây 19-5, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 


Ông Hồ Quang Điệp trao quà cho người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn.


Ông Hồ Quang Điệp và lãnh đạo huyện Phú Giáo trao tặng bảng tri ân các nhà hảo tâm đã đóng góp hỗ trợ cho người dân khó khăn nhân tháng nhân đạo 2022.


Ông Hồ Quang Điệp tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo.

Thời gian qua, huyện luôn chú trọng phát triển mảng xanh với tỷ lệ che phủ gần 70%. Giai đoạn 2022 – 2027, huyện đề ra kế hoạch thực hiện trồng mới 1,3 triệu cây xanh trên toàn địa bàn. Theo đó, tất cả các khu vực công cộng, trường học, trụ sở làm việc đều phải trồng cây xanh hoặc cây hoa để tạo bóng mát và làm đẹp cảnh quan. Đồng thời, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Bên cạnh trồng cây, huyện chú trọng phát triển thêm nhiều công viên , khu vui chơi công cộng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. 


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng trao quà cho người khiếm thị huyện Phú Giáo. 

Dịp này, Phú Giáo trồng hơn 100 cây sao và cây dầu tại xã Tân Long. Mỗi cây xanh gửi gắm tình cảm trìu mến, tri ân của thế hệ hôm nay nguyện tiếp bước, thực hiện đúng những lời căn dặn của Bác để xây dựng quê hương xanh tươi. Ngoài lễ trồng cây nhớ Bác, cũng trong buổi sáng, huyện Phú Giáo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng “Tháng nhân đạo 2022” gồm: trao tặng 1 căn nhà chữ thập đỏ trị giá 130 triệu đồng tại xã Vĩnh Hoà; khởi công xây tặng 1 căn nhà chữ thập đỏ trị giá 80 triệu đồng tại xã An Linh; tổ chức phiên chợ 0 đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho 230 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Dự kiến trong Tháng nhân đạo,  huyện phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tổ chức 20 phiên chợ 0 đồng, trị giá hàng hoá hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Lễ khởi công xây nhà Chữ thập đỏ tại xã An Linh.

* Sáng 19-5, TX.Bến Cát tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động của Tháng công nhân và Tháng nhân đạo năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

Phát biểu tại lễ phát động, bà Lê Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn thị xã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của việc trồng cây xanh để cùng tích cực hưởng ứng tham gia. Bởi việc trồng cây, ngoài ý nghĩa tưởng nhớ Bác Hồ, còn góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cộng đồng. Bà Lê Thị Kim Liên cũng lưu ý, sau khi trồng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng và phát triển tốt đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.


Lãnh đạo tỉnh và TX.Bến Cát tham gia trồng cây tại trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát)

Ngay sau lễ phát động các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, công chức, thanh niên, học sinh, TX.Bến Cát đã tham gia trồng cây tại trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Mỹ Phước).

Nhằm hưởng ứng các hoạt động Tháng nhân đạo và Tháng công nhân, TX.Bến Cát tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” cho 300 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Tại “Phiên chợ 0 đồng”, các hộ gia đình có thể mua các mặt hàng nhu yếu phẩm như: Gạo, mì gói, nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt, dầu ăn… với mệnh giá 0 đồng. 


Ông Nguyễn Văn Lộc phát quà cho các hộ nghèo tại “Phiên chợ 0 đồng”

Cùng với đó, TX.Bến Cát tổ chức thăm và tặng quà cho 10 gia đình công nhân lao động tại Công ty TNHH OSCO Việt Nam ở ấp Phú Thứ, xã Phú An, TX.Bến Cát. Mỗi phần quà có trị giá 1,7 triệu đồng gồm tiền mặt 1 triệu đồng và quà nhu yếu phẩm như gạo, mì, đường, nước tương… 


Lãnh đạo tỉnh và TX.Bến Cát thăm và tặng quà cho gia đình công nhân lao động tại Công ty TNHH OSCO Việt Nam (xã Phú An, TX.Bến Cát)

Cũng trong buổi sáng, lãnh đạo tỉnh và TX.Bến Cát dự lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho hộ bà Võ Thị Cúc ở ấp An Thuận, xã Phú An, TX.Bến Cát. Căn nhà được xây dựng với kinh phí hơn 100 triệu đồng; trong đó 70 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ, phần còn lại là do các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và gia đình đóng góp. Dịp này, ông Nguyễn Văn Lộc và ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát có những phần quà gửi tặng gia đình và có lời chúc gia đình an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.


Lãnh đạo tỉnh và TX.Bến Cát dự lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo ở xã Phú An. TX.Bến Cát

NHÓM PV

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên