Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Cập nhật: 27-10-2021 | 19:41:00

(BDO) Chiều 27-10, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã báo cáo về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội; thực trạng thiếu hụt lao động và đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động.

Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi lắng nghe các ý kiến về những thuận lợi, khó khăn và những kiến nghị, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh, chia sẻ những khó khăn, mất mát của tỉnh trong thời gian qua. Sự chỉ đạo quyết liệt và những nỗ lực của tỉnh trong chi hỗ trợ các gói chính sách đã góp phần giúp người dân an tâm, người lao động bớt khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì... Tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành nhanh chóng giải quyết chi trả các gói hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động, rà soát kỹ thị trường lao động để có giải pháp hỗ trợ, cung ứng phù hợp cho các doanh nghiệp...

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động...

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt và có dấu hiệu tích cực. Tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu trong đoàn công tác, tiếp tục rà soát các đối tượng thụ hưởng, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh việc giải quyết các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Đặc biệt là các chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động...  Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn lao động trong trường hợp thiếu hụt lao động, bảo đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất...

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên