Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới

Cập nhật: 05-07-2023 | 14:36:23

(BDO) Sáng 5-7, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), do ông Wempi Saputra, Giám đốc Điều hành Văn phòng nhóm WB làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dành đã thông tin tóm tắt về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Tỉnh Bình Dương đã tận dụng, phát huy hiệu quả các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn. Cụ thể, dự án cải thiện môi trường nước tỉnh đã phê duyệt chủ trương với tổng giá trị vốn hơn 310 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 230 triệu USD. Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép và ủy quyền đàm phán ký hiệp định với nhà tài trợ WB. 




Đoàn công tác đã đến tham quan các dự án cấp nước sạch, xử lý nước thải do WB tài trợ vốn

Hiện nay, còn một số vướng mắc trong triển khai các dự án tài trợ, như: Thủ tục đàm phán, ký kết hiệp định vay còn kéo dài. Một số dự án chưa thể triển khai các bước tiếp theo do chưa được sự thống nhất từ các đơn vị tài trợ, như dự án thoát nước và xử lý nước thải khu vực TX.Bến Cát. Dự án sẽ góp phần chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương. Mục tiêu chung của dự án là kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải đô thị gây ra, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ cải thiện chất lượng nước thải, bảo vệ chất lượng nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...


Ông Trần Chiến Công, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), cho biết đã chuẩn bị các điều kiện về quỹ đất, mặt bằng thi công, sẵn sàng triển khai các dự án khi được WB tài trợ vốn


Ông Nguyễn Văn Dành tiếp đoàn công tác Ngân hàng Thế giới 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Dành cám ơn WB thời gian qua đã quan tâm tài trợ cho các dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời cho biết tỉnh đang tập trung chính sách phát triển đầu tư theo hướng “lấy con người làm trung tâm”, để từ đó có những chính sách ưu tiên đầu tư phát triển lĩnh vực công nghệ cao, thu hút các dự án xanh, khu công nghiệp xanh, bảo vệ môi trường…


Ông Nguyễn Văn Dành tặng quà lưu niệm cho ông Wempi Saputra


Lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác WB

Thay mặt đoàn, ông Wempi Saputra bày tỏ ấn tượng và chúc mừng trước những thành tựu phát triển của tỉnh; đồng thời tin tưởng với định hướng phát triển của tỉnh sẽ góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông Wempi Saputra chia sẻ thêm, quan điểm của WB là ưu tiên tài trợ các dự án mang tính bền vững, bảo vệ môi trường, trong đó xem lĩnh vực nước là một thách thức lớn toàn cầu. Vì vậy, các dự án về nước sạch, xử lý nước thải tại Bình Dương là điển hình tiêu biểu mà WB đã ưu tiên tài trợ thời gian qua…

Ông Wempi Saputra mong muốn Chính phủ, bộ ngành Trung ương và tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để các dự án do WB tài trợ thời gian tới nhanh chóng được triển khai.

MINH DUY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên