Lào Cai: Mưa to kéo dài, sông Hồng xuất hiện lũ lớn đầu mùa

Cập nhật: 24-04-2010 | 00:00:00

Trưa qua (23-4), mực nước sông Hồng đoạn chảy qua địa phận thành phố Lào Cai đã xuất hiện lũ khá lớn.

Nguyên nhân là do phía thượng nguồn hai ngày nay bị ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đã gây mưa to, lốc lớn, nước lũ tràn về.

Mực nước trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai trưa ngày 23-4 dâng cao gần 1m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai, lượng mưa đo được trong trận mưa lớn ngày 22 và 23-4 vừa qua đạt mức kỷ lục từ cuối năm 2009 đến nay. Trong đó, lượng mưa ở huyện Sa Pa đo được 73mm, huyện Bát Xát là 45mm, thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng... lượng mưa đo được đều trên 38mm.

Mưa lớn và kéo dài nên các con sông, con suối nằm trên địa bàn tỉnh Lào Cai nước đều dâng cao hơn những ngày trước từ 15 - 50 cm, trong đó sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai xuất hiện lũ đầu mùa khá lớn, giúp cải thiện nguồn nước tưới cho đồng bằng Bắc Bộ những ngày tới.

(THEO DÂN TRÍ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên