Lập hồ sơ trình UNESCO công nhận “Đờn ca tài tử Nam bộ” là di sản văn hóa phi vật thể

Cập nhật: 05-07-2010 | 00:00:00

Tại buổi họp báo công bố kế hoạch tổ chức Festival Gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010 tại TP.HCM mới đây, Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại TP.HCM Nguyễn Văn Tấn cho biết bộ đang xúc tiến hoàn chỉnh hồ sơ để trình Cơ quan Văn hóa - Giáo dục Liên hiệp quốc -  công nhận “Đờn ca tài tử Nam bộ” là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Đây là cơ hội để bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, biểu diễn gắn liền với quá trình mở cõi, xây dựng và phát triển đất nước của người dân Nam bộ do nghệ sĩ tài danh Cao Văn Lầu biên soạn và phổ biến...

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên