Lễ hội chùa Bà Bình Dương - 2010: Bảo đảm trật tự, an toàn

Cập nhật: 26-02-2010 | 00:00:00

Đó là cảm nhận của nhiều du khách gần xa khi đến viếng Lễ hội chùa Bà năm nay. Những ngả đường dẫn vào chùa khá thông thoáng, không còn cảnh chen lấn, chèn ép, chèo kéo du khách mua tài lộc. Không có ăn xin diễn ra tràn lan, các nhà sư “đểu” khất thực chặn ở lối ra vào cổng chùa như các năm. Bên trong khuôn viên chùa, lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp hướng dẫn, bảo vệ du khách một cách tận tình...

Đội Quy tắc phường Phú Cường luôn trúc trực làm nhiệm vụ ở bên ngoài cổng chùa, nhờ đó hạn chế được việc mua bán, lấn chiếm lề đường. Ảnh: A.SÁNGHòa trong dòng người đông đúc đi viếng lễ chùa đầu năm, chị Hà Ngọc Trâm, một du khách đến từ Ninh Thuận đã có cảm nhận: “Bình Dương bây giờ không chỉ mạnh về kinh tế như người ta thường biết, mà còn phát triển mạnh về du lịch, văn hóa lễ hội. Ngoài những ngôi chùa nổi tiếng, các bạn còn có một khu du lịch văn hóa bậc nhất của cả nước. Đây cũng là lần đầu tôi đến Lễ hội chùa Bà mà tôi đã nghe giới thiệu rất nhiều”. Còn anh Trần Hoàng Huân, một du khách đến từ Đồng Nai cho biết: “Năm nào tôi cũng đi viếng chùa Bà. Năm nay tôi rất hài lòng về khâu tổ chức, rất tốt. Tôi nghĩ nếu được tổ chức tốt như thế này thì du khách kéo đến Lễ hội chùa Bà và đến Bình Dương vui chơi ngày một đông hơn. Đi viếng chùa cũng không ngoài mục đích vui xuân là chính”.

Để tạo được cảm giác thoải mái, yên tâm cho du khách đến với Lễ hội chùa Bà như năm nay, ngay từ ngày 30 tết, nhiều ban ngành ở phường Phú Cường, TX.TDM đã đồng loạt ra quân trực chiến. Phía trước đường Nguyễn Du, Đội Quy tắc phường cùng Đội Quản lý thị trường số 1 TX.TDM luôn có người thay phiên trực từ sáng cho đến tận khuya, nhờ đó đã hạn chế rất nhiều việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, bán giá cao, chèn ép du khách. Các loại sách tướng số, tử vi không dám bày bán ở lề đường trước cổng chùa như những năm về trước. Thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài trường hợp ăn xin từ nơi khác đến, nhưng đã được gom lại trục xuất trả về địa phương...

Chuyện những dịch vụ ăn theo lễ hội như bán tài lộc, nhang, vé số... thì hầu như năm nào cũng có, dường như đã trở thành chuyện nói mãi... thành quen! Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự ở Lễ hội chùa Bà từ nay đến hết Rằm tháng Giêng rất được Ban tổ chức cùng các ban ngành đặc biệt quan tâm, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách một cách tốt nhất. Ông Lưu Cam, Trưởng ban tổ chức Lễ hội chùa Bà năm nay cho biết: nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, từ cuối năm 2009, Ban tổ chức đã cho kiểm tra lại toàn bộ hệ thống chữa cháy hàng chục triệu đồng mà chùa đã đầu tư trước đó. Hiện chùa có 4 tủ chữa cháy có hệ thống bơm 3 pha 10 ngựa, có một hồ nước 2 khối đặt ngầm bên dưới mặt đất và một bồn nước 2 khối đặt trên dàn mái để dự phòng, khi cần là ứng cứu được ngay. Chùa cũng vừa đầu tư mới hàng chục bình chữa cháy nhằm bảo đảm phòng chống sự cố một cách hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu xuân, Ban lãnh đạo chùa đã thuê hơn 40 vệ sĩ chuyên nghiệp làm nhiệm vụ canh gác, giữ gìn trật tự bên trong sân chùa; dự kiến sẽ tăng lên 80 vệ sĩ vào những ngày cao điểm, rước kiệu Bà. Bên cạnh đó, mỗi ngày thường xuyên có hơn 80 người thuộc bốn bang người Hoa thay phiên túc trực làm nhiệm vụ đốt nhang, giữ trật tự khu vực chánh điện lối vào, ra, đảm nhận phát phong bao lì xì “lộc bà” cho khách hành hương nên rất trật tự. Ông Cam cho biết thêm, từ những ngày đầu xuân đến nay, tình trạng móc túi khách hành hương trong khuôn viên chùa có xảy ra nhưng rất ít so với mọi năm. Những ngày cao điểm từ 13 đến Rằm tháng Giêng, theo dự định, trong chùa sẽ có các thành viên Đội phòng chống tội phạm của Công an thị xã túc trực, họ mặc thường phục hòa vào dòng người đi viếng chùa để làm nhiệm vụ. Vào những ngày này, trong chùa sẽ có một điểm y tế gồm có 4 y, bác sĩ...

Nhằm bảo đảm an toàn cho du khách đến với lễ hội, ngay từ cuối năm 2009, Công an phường Phú Cường cũng đề ra nhiều kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng móc túi, giật giỏ xách, điện thoại của du khách. Bà Lê Ngọc Thủy, Phó Công an phường cho biết: “Ngay từ cuối năm, chúng tôi đã rà soát tình hình tạm trú, tạm vắng ở các khu nhà trọ, khách sạn để thanh lọc đối tượng; tổ chức họp dân phát động phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thông báo phương thức hoạt động của đối tượng xấu cho dân cảnh giác ngăn ngừa. Cảnh sát khu vực tăng cường quản lý đối tượng, lập hồ sơ răn đe giáo dục ngay tại cơ sở. Các đối tượng ăn xin, đốt nhang “đểu” ở chùa đã được thanh lọc, đưa đi Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh từ trước tết”. Bà Thủy tỏ ra rất vui vì năm nay phường thực hiện tốt kế hoạch đề ra nên việc du khách bị móc túi xảy ra rất ít so với mọi năm. Những ni cô, thầy tu “dỏm” đứng khất thực trước cổng chùa như trước giờ đã không còn. Phường cùng trụ trì các chùa phối hợp khuyên ngăn và họ đã bỏ về. Trong những ngày cao điểm, Công an phường đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã, tỉnh nhằm phân bố chốt chặn trên tất cả các ngả đường rước kiệu Bà chung quanh thị xã.

QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên