Lễ hội Rằm tháng Giêng: Phát huy, lan tỏa những nét đẹp

Thứ hai, ngày 10/02/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Từ nhiều năm qua, Lễ hội Rằm tháng Giêng trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được đặt cho một cái tên hết sức thân thương: Lễ hội văn minh, miễn phí. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả từ sự đồng lòng của nhiều ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương và sự chung sức của người dân. Những nét đẹp ấy tiếp tục được phát huy, lan tỏa với nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm nay và đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người.

Khách hành hương miếu Bà Thiên Hậu nhận những chai nước suối, khăn lạnh từ các điểm phục vụ miễn phí

 Nét đẹp của “lễ hội miễn phí”

Bắt đầu từ Lễ rước kiệu Bà vào chiều mùng 9 tháng Giêng ở khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh, các hoạt động thiện nguyện phục vụ trong mùa Lễ hội Rằm tháng Giêng trên đất Thủ cũng đã chính thức được khởi động.

Những ngày gần Rằm tháng Giêng, các tuyến đường, khu vực gần miếu Bà Thiên Hậu trên địa bàn phường Phú Cường, chính quyền địa phương đã tổ chức đăng ký, sắp xếp, bố trí địa điểm để các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia làm công tác thiện nguyện. Đặc biệt, tại khu vực nội ô như xung quanh công viên Nguyễn Du, công viên Nguyễn Thái Học, công viên Phú Cường, dọc 2 bên các tuyến đường Cách Mạng tháng Tám, bác sĩ Yersin, Hùng Vương… có rất nhiều điểm phục vụ miễn phí thức uống, khăn lạnh, phát nhang, cây phát tài.

Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ đất Thủ, chị Đinh Thị Phương An, cán bộ Thành đoàn Thủ Dầu Một, rất hào hứng khi được chung tay hỗ trợ cho người dân, du khách và tham gia các hoạt động trong mùa lễ hội năm nay. Ngoài hướng dẫn cho người dân và du khách khi có nhu cầu thông tin về lễ hội, chị còn tham gia giữ gìn trật tự tại các một số khu vực tổ chức lễ hội. “Tham gia các hoạt động tình nguyện này, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì được góp sức mình vào một lễ hội lớn của quê hương mình”, chị An chia sẻ.

 Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ hội

Thân thiện môi trường

Với mục tiêu xây dựng thành phố “3 không, 4 tốt”, hình ảnh “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “Thành phố không rác”, trong thời gian qua, TP.Thủ Dầu Một đã triển khai nhiều hoạt động và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố.

“Năm nay tiếp tục đến đây đi lễ, tôi thấy rất vui. Từ công tác giữ gìn an ninh trật tự, đến việc hướng dẫn, phục vụ khách hành hương đều rất tốt và không có cảnh “chặt chém” du khách như ở một số nơi khác. Có một điều tôi thấy rất đặc biệt nữa, đó là ở đây có rất nhiều thứ được phục vụ miễn phí. Đó là điều làm tôi lưu luyến mãi, cảm nhận vùng đất và con người nơi đây rất mến khách, nhiệt tình và chu đáo”.

(Bà Nguyễn Thúy Hằng, 68 tuổi, du khách đến từ quận 2, TP.Hồ Chí Minh)

Lễ hội Rằm tháng Giêng là dịp tập trung rất đông người, đặc biệt trong dịp Lễ rước kiệu Bà ở Cơ sở miếu Bà Thiên Hậu trên địa bàn phường Hòa Phú chiều mùng 9 tháng Giêng và phường Phú Cường vào chiều 15 tháng Giêng. Vì thế, việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong dịp lễ hội này cũng được lãnh đạo thành phố, các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhằm mang lại một không gian lễ hội văn minh, lịch sự, thân thiện với người tham gia.

Ngay sau lễ ra quân chương trình “Lễ hội văn minh - nghĩa tình - thân thiện môi trường”, thành viên các tổ tự quản bảo vệ môi trường cùng nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể thành phố, các địa phương đã tỏa ra các tuyến đường, khu vực có tổ chức lễ hội để nhặt rác, quét dọn, giữ gìn vệ sinh môi trường và tuyên truyền người dân, du khách bỏ rác đúng nơi quy định tại các khu vực diễn ra lễ hội. Từ sự chung sức này cùng với ý thức, trách nhiệm của người dân và du khách khi tham gia lễ hội, đường phố, những địa điểm tổ chức lễ hội luôn được vệ sinh sạch sẽ, tươm tất và đẹp hơn trong mắt mọi người.

Bà Trương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một, cho biết năm nay thành phố phát động chương trình “Lễ hội Văn minh - Nghĩa tình - Thân thiện môi trường” nhằm huy động thành viên các tổ tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hơn nữa hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

“Những hoạt động cụ thể được thực hiện sẽ góp phần lưu giữ, phát huy nét đẹp văn hóa mùa Lễ hội Rằm tháng Giêng hàng năm trên địa bàn thành phố, từ đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các tôn giáo, dân tộc; quảng bá hình ảnh con người đất Thủ mến khách, thân thiện, nhân ái, nghĩa tình, ứng xử văn minh; góp phần xây dựng TP.Thủ Dầu Một “Văn minh - Giàu đẹp - Hiện đại - Nghĩa tình”, bà Trương Thị Thu Hiền nói.

 Tình nguyện đưa đón khách tham quan

Vào chiều 9-2, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP.Thủ Dầu Một đã phát động chương trình “Lễ hội Nghĩa tình - Văn minh - Thân thiện môi trường” và các hoạt động thiện nguyện phục vụ miễn phí Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2025. Chương trình thu hút hơn 250 thành viên đến từ các tổ tự quản bảo vệ môi trường, Đội xe ôm “Vì đô thị văn minh”, Nghiệp đoàn xe ôm, Tổ cấp cứu, các đội hình tình nguyện và các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thiện nguyện trên địa bàn thành phố.

 Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một tặng quà động viên các tổ, đội hình tình nguyện tại lễ ra quân

Sau lễ phát động, đến ngày 12-2-2025 (tức ngày Rằm tháng Giêng), các Tổ xe ôm “Vì đô  thị văn minh” và Nghiệp đoàn xe ôm sẽ tham gia phục vụ xe ôm miễn phí cho du khách có nhu cầu tham quan các địa điểm có tổ chức lễ hội trên địa bàn. Các đội hình tình nguyện khác sẽ tham gia phát nhang, cây phát tài, nước suối, thức ăn miễn phí, vá xe miễn phí...

 HỒNG THUẬN