Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia

Cập nhật: 30-01-2023 | 19:36:08

(BDO) Chiều 30-1 (nhằm ngày 9 tháng giêng), Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương (cơ sở 2 ở phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một) đã phối hợp tổ chức Đại lễ cung nghinh thánh giá Thiêu Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội (thường gọi là lễ rước cộ Bà hay lễ rước kiệu Bà) năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một.

Đám rước kiệu Bà từ miếu Bà Thiên Hậu ở thành phố mới chuẩn bị “xuất du”

 Các đại biểu thắp hương và tham gia lễ rước kiệu Bà

Lễ rước kiệu Bà là một trong những hoạt động lớn của Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu diễn ra vào dịp rằm tháng giêng hàng năm. Theo thông lệ, lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu sẽ diễn ra vào ngày rằm tháng giêng tại cơ sở 1 miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, sau khi cơ sở 2 miếu Bà Thiên Hậu ở phường Hoà Phú  ra đời, lễ rước kiệu Bà còn được thực hiện tại cơ sở 2 vào ngày 9 tháng giêng hàng năm.

  Kiệu Bà Thiên Hậu được rước qua các tuyến đường để người dân chiêm bái

 Các đoàn lân sư rồng tham gia trong hành trình rước kiệu Bà

 

Các đoàn tham gia rước kiệu Bà năm nay

Theo đó, lễ rước kiệu Bà tại cơ sở 2 chính thức bắt đầu vào lúc 16 giờ. Kiệu Bà đã được rước đi qua các tuyến đường chính quanh khu vực Trung tâm hành chính tỉnh. Lễ rước kiệu Bà năm nay thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia. Dọc 2 bên đường, người dân và du khách tập trung rất đông để chờ được chiêm bái khi kiệu Bà đi qua, cầu mong những điều tốt đẹp và xem các đoàn lân sư rồng biểu diễn cùng   đoàn rước kiệu đông vui.

Hồng Thuận

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên