Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương: Góp sức chăm lo cho người nghèo

Cập nhật: 20-09-2022 | 08:45:51

 Từ khi thành lập, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương bằng các hoạt động đối ngoại nhân dân, đã từng bước mở rộng và tăng cường mối quan hệ hữu nghị của tỉnh với địa phương các nước; đồng thời vận động nhiều nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng quê hương, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

 Bà Trần Thị Kim Vân (thứ 2, trái qua), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

 Chăm lo đúng đối tượng

Chưa tới 2 giờ chiều, chúng tôi đã có mặt ở chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một). Nơi đây, vài trăm người dân đã có mặt đầy đủ, ngồi ngay ngắn chờ để nhận quà. Nhìn lướt qua khuôn mặt họ, ai ai cũng hào hứng, phấn khởi.

Tay trái kẹp thùng mì, tay phải xách túi quà, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (khu phố 2, phường Phú Cường) phấn khởi chia sẻ: “Thời buổi cái gì cũng lên giá, nên ai cho gì là vui cái nấy. Hôm nay được tặng quà và cả tiền mặt nên chúng tôi đều rất vui”. Bà Vân là một trong 200 người dân khó khăn vừa mới được Liên hiệp các tổchức hữu nghịtỉnh Bình Dương phối hợp Ban Trịsự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các nhà hảo tâm trao tặng quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng với mong muốn góp phần chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, khó khăn, người già, trẻ em mồ côi… trên địa bàn tỉnh.

Bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, cho biết với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Bình Dương, làm nòng cốt định hướng về tổ chức và hoạt động cho các hội thành viên trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, liên hiệp và các tổ chức hội thành viên luôn quan tâm các hoạt động đối ngoại nhân dân nhân dịp các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng; gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với thực hiện nhiệm vụ chính trị của liên hiệp…

Một số hoạt động chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay của liên hiệp, có thể kể đến như: Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương tổ chức thăm và tặng quà cho 100 hộ dân người Việt Nam gốc Khmer tại chùa Tông Kim Quang, xã An Bình, huyện Phú Giáo; Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phối hợp trao tặng 40 phần quà cho các em học sinh dân tộc Chăm tại trường Tiểu học Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng; Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh vận động trao tặng 100 triệu đồng tại Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pimay của Lào và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, liên hiệp đã phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và trường Sĩ quan Công binh tỉnh tổ chức chúc tết, trao học bổng cho 89 học viên Lào và Campuchia đang học tập tại trường…

Kết nối, mở rộng mối quan hệ

Kết quả hoạt động đạt được đáng phấn khởi trong những năm qua đã cho thấy Liên hiệp các tổchức hữu nghịtỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vận dụng nhiều cách làm nhằm thực hiện thật tốt cơ chế, trách nhiệm của các bên liên quan trong triển khai các chương trình cụ thể. Từ các nguồn vận động của các nhà tài trợ, liên hiệp phối hợp với các thành phố, huyện, thị xã lên kế hoạch để chăm lo cho đúng đối tượng, địa phương phù hợp…

Bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, cho biết với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Bình Dương, làm nòng cốt định hướng về tổ chức và hoạt động cho các hội thành viên trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, liên hiệp và các tổ chức hội thành viên luôn quan tâm các hoạt động đối ngoại nhân dân nhân dịp các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng; gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với thực hiện nhiệm vụ chính trị của liên hiệp.

Trong thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã củng cố và mở rộng quan hệnhân dân với các nước; tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, đối ngoại, giáo dục, giao lưu hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ từ thiện... với nhiều hình thức. Đó là các diễn đàn, gặp gỡ, liên hoan sinh viên, giao lưu thể thao, văn hóa, ẩm thực như các chương trình: “Nâng bước ước mơ” (Hàn Quốc), “Ươm mầm hữu nghị” (Campuchia - Lào), “Chung dòng Mê Kong - Sâu nặng nghĩa tình”, hỗ trợ khám và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân nghèo ở Campuchia và Lào...

“Bên cạnh các hoạt động nói trên, liên hiệp sẽ tranh thủ và từng bước kết nối, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài với Bình Dương; chủ động xây dựng chương trình vận động, vừa đáp ứng yêu cầu của địa phương, vừa phù hợp với tiêu chí hỗ trợ của các tổ chức này…”, bà Trần Thị Kim Vân cho biết thêm.

 HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên