Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên đường 30/4, một tài xế tử vong

Cập nhật: 31-12-2021 | 12:38:49

(BDO) Sáng 31-12, Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết, đêm 30-12 đến rạng sáng 31-12 trên đường 30/4, thuộc TP.Thủ Dầu Một xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn liên quan đến ô tô con tự tông khiến một tài xế tử vong. 


Hiện trường vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong rạng sáng 31-12

Vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 31-12 trên đường 30/4, thuộc khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một Bình Dương xảy vụ tai nạn. Thời điểm trên, anh V.H.G.P. (27 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) điều khiển ô tô con biển số 61A- 257.90 chở theo người phụ nữ lưu thông theo hướng từ đường Quốc lộ 13 về hướng Cách mạng tháng 8. Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè tông trúng cây xanh số 258, sau đó ô tô dừng lại. Vụ việc khiến tài xế P. nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng tử vong ngay sau đó. 


Tài xế có nồng độ cồn điều khiển ô tô tông hàng loạt ô tô, xe máy trên đường 30/4, phường Phú Hoà

Qua công tác điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế P. điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường xe chạy.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 30-12, tài xế T.T.T. (42 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) có biểu hiện say xỉn điều khiển ô tô con mang biển TP.Hồ Chí Minh lưu thông lưu thông trên đường 30/4, theo hướng từ vòng xoay Gò Đậu đi ngã ba Nam Sanh. Khi đến đoạn thuộc phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một thì đột ngột lao sang làn đường ngược lại tông trúng 1 ô tô rồi tiếp tục quay lại làn đường ô tô đang đi tông tiếp 1 ô tô khác. Chưa dừng lại, ô tô này tông tiếp thêm 1 xe máy đang dựng trên vỉa hè, sau đó lao vào gốc cây thì dừng lại. Vụ tai nạn liên hoàn may mắn không có ai bị thương. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Thủ Dầu Một đã đo nồng độ cồn tài xế T., kết quả cho thấy người này đã vi phạm nồng độ ở mức cao nhất.


Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế T.T.T. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất

Hiện các vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên