Lở đất ở Philippines làm ít nhất 40 người mất tích

Cập nhật: 22-04-2011 | 00:00:00
Ít nhất 40 người mất tích, được cho là đã chết, trong vụ lở đất sáng sớm 22/4 ở vùng núi Panganason thuộc thị trấn Pantukan, tỉnh Mindanao, miền Nam Philippines.Ông Camilo Ligayo, Tư lệnh lữ đoàn Lục quân khu vực Thung lũng Compostela thuộc tỉnh Mindanao cho biết lực lượng cứu hộ gồm quân đội, cảnh sát và dân thường đã cứu được 6 người trong vụ lở đất này. Ba máy bay trực thăng của Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Mindanao đã được điều tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.Ông Ligayo cho biết lực lượng cứu hộ đang tập trung vào một khu mỏ bị sập, nơi có năm thợ mỏ bị kẹt, được cho là còn sống do có những tín hiệu cấp cứu phát ra từ hầm lò.Giới chức Quân đội Philippines cho biết mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua là nguyên nhân gây thảm họa lở đất tại khu vực đồi núi có trữ lượng vàng lớn này. Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra lở đất, và vụ lở đất gần đây nhất vào năm 2010 đã cướp đi sinh mạng của 26 người.Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên