Lò phản ứng thứ tư ở nhà máy Fukushima phát nổ

Cập nhật: 15-03-2011 | 00:00:00
Theo bản tin của đài NHK, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano xác nhận sáng 15/3, lò 4 Nhà máy điện Fukushima đã phát nổ khí hydro do phát sinh áp lực lên thành lò giống như với lò 1 và 3.>>> Nhật: Lại nổ tại lò phản ứng, phóng xạ tăng vọt Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau vụ nổ lò phản ứng số 1 hôm 12/3. Theo ông Yukio Edano, sau trận động đất, bộ phận làm mát ở lò 4 bị hỏng giống với các lò còn lại và các thanh nhiên liệu nóng chảy phát sinh khí hydro, tăng áp lực lên thành lò và phát sinh vụ nổ nêu trên.Theo phóng viên Vietnam+ có mặt tại Nhật Bản, trước đó lò phản ứng số 4 phát sinh điểm cháy dữ dội, có thể là do hệ quả vụ nổ của lò số 2.Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác định nguyên nhân thực sự. Số thương vong không được phía Nhật nhắc tới.Sau khi lò phản ứng số 1 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị phát nổ, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã lên truyền hình trấn an dân chúng Nhật Bản và yêu cầu tiến hành sơ tán khẩn cấp.Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano sáng 15/3 họp báo khẩn cấp và thông báo sơ tán trong phạm vi bán kính 30km quanh nhà máy so với phạm vi Chính phủ đặt ra trước đó là 20km. Số người được sơ tán đã lên con số 550.000 người.Hiện tại, nồng độ phóng xạ toàn bộ khu vực nhà máy sau khi 4 lò đã phát nổ lên tới mức tối đa là 400milisievert, mức nguy hiểm cho sức khỏe con người.Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên