Lối đánh đặc công - Tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam

Cập nhật: 19-03-2024 | 08:37:20

Lối đánh đặc công là cách đánh bằng lực lượng ít nhưng chất lượng cao, trang bị gọn, nhẹ, có uy lực, luồn sâu tạo thế có lợi hơn hẳn đối phương, đánh gần, đánh hiểm, đánh nhanh, đạt hiệu suất cao, hiệu quả lớn, trong đó có nhiều trận thắng lợi mang giá trị chiến dịch, chiến lược... Và, Bình Dương tự hào là nơi khai sinh ra cách đánh đặc công với trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên do đồng chí Trần Công An chỉ huy vào ngày 19-3-1948.

Từ trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên đến lối đánh đặc công

Trong nghệ thuật quân sự của Việt Nam, cách đánh đặc công đã có gần 1.000 năm nay. Thế kỷ thứ XIII trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông, quân đội nhà Trần đã phát triển cách đánh tập kích bằng lực lượng nhỏ, tinh nhuệ, thiện chiến trên bộ, trên sông, trên biển. Trần Quốc Tuấn đã chỉ đạo: “Cứ liều đánh ở trên thuyền, không bằng ngầm đâm ở dưới thuyền, cứ phá quân địch không bằng phá thuyền của địch”. Thực hiện phương hướng đó, tướng Yết Kiêu đã tổ chức, huấn luyện những đội “Trạo Nhi” gồm những dân chài khỏe mạnh, bơi lội giỏi chuyên làm nhiệm vụ phá hoại căn cứ thủy quân của giặc. Nhiều trận, đội “Trạo Nhi” đã bí mật lọt hẳn vào căn cứ thủy quân dùng chất cháy đốt thuyền và lặn xuống nước đục thuyền, tiêu diệt nhiều quân Nguyên - Mông ở Chương Dương, Phả Lại, Chí Linh và có lần bắt sống được tướng giặc...

Huấn luyện võ thuật tại Lữ đoàn Đặc công bộ 429

Năm 1948 đánh dấu một bước ngoặt mới của cách đánh đặc công với trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên do đồng chí Trần Công An chỉ huy. Đại tá Trần Công An (Hai Cà) xuất thân trong một gia đình nông dân áo vải ở Thạnh Hội, TP.Tân Uyên. Đêm 18 rạng sáng 19-3-1948, tại tháp canh cầu Bà Kiên, tổ du kích do Đại tá Trần Công An chỉ huy đã đánh diệt tháp canh, diệt 10 tên địch, thu 8 súng. Trận đánh đầu tiên vào tháp canh cầu Bà Kiên là một bước ngoặt cho cách đánh mới trên chiến trường lúc bấy giờ. Đây là trận đánh đặc công đầu tiên trong thời kỳ hiện đại. Lúc bấy giờ cách đánh này có tên gọi là “công đồn đặc biệt”, đến đầu năm 1950, “công đồn đặc biệt” trên được chính thức gọi là đặc công.

Đêm 18 rạng sáng 19-3-1948, tại tháp canh cầu Bà Kiên, tổ du kích do Đại tá Trần Công An chỉ huy đã đánh diệt tháp canh, diệt 10 tên địch, thu 8 súng. Trận đánh đầu tiên vào tháp canh cầu Bà Kiên là một bước ngoặt cho cách đánh mới trên chiến trường lúc bấy giờ…

Sau này, ngày 19-3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Binh chủng Đặc công. Đây là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để đánh các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch. Binh chủng Đặc công gắn với 16 chữ vàng: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí sáng tạo, đánh hiểm thắng lớn”.

Lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ

Không chỉ tự hào với “ông tổ” đặc công Trần Công An, Bình Dương còn tự hào là nơi đứng chân của Lữ đoàn Đặc công bộ 429 - Binh chủng Đặc công. Đây làđơn vịđặc công chủ lực cơ động đầu tiên được thành lập trên chiến trường miền Đông Nam bộ.

Những ngày tháng 3, chúng tôi đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (huyện Phú Giáo) khi đơn vị đang trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới. Năm 2024, Lữ đoàn Đặc công bộ 429 - Binh chủng Đặc công (đứng chân trên địa bàn huyện Phú Giáo) tổ chức tiếp nhận 200 chiến sĩ mới (CSM); trong đó có 145 CSM của 8 huyện, thị, thành phố tỉnh Bình Dương, gồm: TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Tân Uyên, TX.Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên.

Đại tá Hoàng Văn Số, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 429 đón chiến sĩ mới

Đại tá Hoàng Văn Số, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 429, cho biết điểm nổi bật của lữ đoàn trong chiến đấu là đánh được ở các quy mô nhỏ, vừa và lớn, đánh độc lập giỏi, đánh hiệp đồng binh chủng trong các chiến dịch và tiến công chiến lược cũng đạt hiệu quả cao, càng đánh càng mạnh, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, nâng cao về chất lượng. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, lữ đoàn đã vận dụng sáng tạo cách đánh, nghệ thuật quân sự độc đáo của dân tộc Việt Nam, của bộ đội đặc công: “Lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”… Bằng cách đánh “bí mật, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm”, cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn đã đánh hàng trăm trận vào các căn cứ, sân bay, kho tàng quan trọng, nằm sâu trong hậu phương của địch, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, làm cho kẻ thù khiếp sợ, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế khâm phục, ngợi ca; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 429 đã nêu cao tinh thần cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu; đoàn kết, chủ động, sáng tạo trên các mặt công tác; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và Binh chủng Đặc công giao cho.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho lữ đoàn những yêu cầu mới ngày càng cao, nặng nề, khó khăn và phức tạp hơn, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống khủng bố. Đại tá Hoàng Văn Số cho biết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, binh chủng và nhân dân giao phó, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu sát môi trường tác chiến, xây dựng lữ đoàn cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, tiến lên hiện đại.

Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn luôn phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng lữ đoàn cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên