Long trọng lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Bình Phước
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Sáng 23-3, tại thành phố Đồng Xoài, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (23-3-1975 - 23-3-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ.
Đến dự lễ có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Đến dự có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố lân cận; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh từng chiến đấu giải phóng Bình Phước và đông đảo nhân dân tỉnh Bình Phước.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh cùng dự.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1, BPTV2 và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Bình Phước - mảnh đất miền Đông “gian lao mà anh dũng”
Đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước nhiều lần đứng lên kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Bình Phước là nơi thành lập chi bộ Phú Riềng Đỏ - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ vào ngày 28-10-1929, lãnh đạo công nhân cao su làm nên sự kiện “Phú Riềng đỏ” vào đầu năm 1930, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta, để từ đây phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Bình Phước cũng là nơi thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết một lòng “Quân với dân như cá với nước”.

Với vị trí quân sự đặc biệt quan trọng, Bình Phước là điểm cuối cùng của hệ thống đường vận tải chiến lược Bắc - Nam trên bộ; là căn cứ địa chiến lược, hậu phương tại chỗ, nơi tiếp nhận sức người, sức của trực tiếp từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Bình Phước đã cùng quân - dân miền Đông chiến đấu quyết liệt, chống phá chiến dịch bình định, càn quét gom dân, lập ấp chiến lược của địch, tạo địa bàn đứng chân cho quân chủ lực, phục vụ cho yêu cầu căn cứ chiến lược và các nhiệm vụ chính trị của Trung ương Đảng và Trung ương Cục giao, xây dựng vùng bàn đạp tấn công Sài Gòn - sào huyệt cuối cùng của đế quốc Mỹ và tay sai.
Với khí chất của người dân miền Đông “gian lao mà anh dũng”, trong suốt 21 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Bình Phước luôn tỏ rõ chí khí kiên trung, quật cường, sẵn sàng hy sinh của cải và tính mạng cho sự nghiệp cách mạng giành thắng lợi, cùng quân dân miền Đông và cả nước làm nên nhiều chiến công vang dội. Mỗi thời kỳ cách mạng, trên mảnh đất thân yêu này đều có những sự kiện, phong trào đấu tranh nổi bật, tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm lịch sử hào hùng của dân tộc, mãi mãi trở thành niềm tự hào của quê hương Bình Phước.
Đó là chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài năm 1965 thắng lợi, sự kiện “Đồng Xoài rực lửa chiến công” đã đi vào lịch sử, làm thất bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, buộc đế quốc Mỹ phải bị động chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, ồ ạt đưa quân vào tham chiến tại miền Nam.







Đó là ý chí, là quyết tâm và niềm tin vượt qua gian khổ, hy sinh để đương đầu với quân xâm lược trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”, bẻ gãy hai gọng kềm “tìm diệt và bình định”, đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967 của địch. Phát động quần chúng tham gia tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, tấn công vào sào huyệt và căn cứ của địch khắp miền Nam.
Đó là chiến dịch Nguyễn Huệ làm nên “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, giải phóng hoàn toàn các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và từng mảng ấp chiến lược, mở rộng vùng căn cứ nối liền biên giới Campuchia thành hậu phương trực tiếp của chiến trường B2, góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris năm 1973, rút hết quân viễn chinh và chư hầu về nước. Lộc Ninh trở thành thủ phủ của Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Sân bay quân sự Lộc Ninh cũng chính là nơi vinh dự được đón hàng trăm người con ưu tú, trung kiên của cả nước từ các nhà tù của Mỹ - ngụy trở về trong niềm thương yêu, xúc động và khâm phục.
Đó là Chiến dịch đường 14 - Phước Long cuối năm 1974, đầu năm 1975 với nghệ thuật đánh “bóc vỏ - đánh các chi khu xung quanh trước khi tiến vào trung tâm” đã giải phóng Bù Đăng, Đồng Xoài và toàn tỉnh Phước Long vào ngày 6-1-1975. Lần đầu tiên một tỉnh căn cứ của miền Nam được hoàn toàn giải phóng, là “đòn trinh sát chiến lược”, tạo tiền đề cho Bộ Chính trị, Trung ương quyết định và củng cố quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong thời gian sớm hơn.
Trên đà thắng lợi, ta tiếp tục củng cố vùng giải phóng, đồng thời bao vây, tiêu diệt các cứ điểm của địch còn lại trên địa bàn Bình Long. Ngày 23-3-1975, An Lộc - trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Bình Long (thuộc tỉnh Bình Phước ngày nay) được giải phóng, tạo điều kiện để quân ta dồn lực tiến công giải phóng Sài Gòn, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 23-3-1975 ngày giải phóng An Lộc - trung tâm tỉnh lỵ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn ở Bình Phước cũng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân lựa chọn là ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.
“Để làm nên những chiến thắng oai hùng đó, để quê hương sạch bóng quân thù, đã có hàng vạn người con Bình Phước và những người con trên mọi miền đất nước chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì Bình Phước, cho Bình Phước và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Biên niên sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh đã thấm biết bao mồ hôi, nước mắt và cả dòng máu đỏ của bao lớp cán bộ, đảng viên trung kiên qua các thời kỳ. Mỗi cột mốc lịch sử được dựng lên bằng ý chí kiên cường, bằng tình yêu quê hương nồng cháy, bằng tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ cho quê hương, xứ sở. Chúng ta càng thêm trân trọng, càng thấm thía sâu sắc giá trị của độc lập, tự do, giá trị của hòa bình và phát triển”, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh khẳng định.
Đất lửa nở hoa
Giải phóng tỉnh Bình Phước đã tròn nửa thế kỷ, tiếng súng, tiếng đạn, bom đã lùi xa, nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn dai dẳng và âm ỉ, đòi hỏi sự chung tay, đoàn kết, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Với những đóng góp to lớn trong suốt quá trình kháng chiến, kiến thiết và dựng xây quê hương, đất nước, tỉnh Bình Phước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt hôm nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Bình Phước tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Những phần thưởng cao quý và niềm vinh quang lớn lao đó mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn lực tinh thần to lớn cổ vũ Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta tiếp tục đoàn kết, tự tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. |
Năm 2024, quy mô kinh tế của Bình Phước đạt hơn 115 ngàn tỷ đồng, tăng gấp gấp 92 lần so với lúc mới tái lập tỉnh năm 1997; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,4% - mức cao so với bình quân chung cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đến nay xấp xỉ đạt 5 tỷ USD; tốc độ đô thị hóa đạt tỷ lệ hơn 41%; thu nhập bình quân đầu người trên 108 triệu đồng; hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại và ngày càng hoàn thiện. Cùng với đó, các khu công nghiệp, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc… Đây chính là tiền đề quan trọng để Bình Phước hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững vào năm 2030, là “điểm đến hấp dẫn” của vùng Đông Nam bộ.
Với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, 40 ngàn đảng viên và hơn 1 triệu người dân Bình Phước nguyện một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước sẵn sàng, tự tin tiến bước vào kỷ nguyên mới, để nhân dân Bình Phước có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.
Theo BPO