Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương: Trung với Đảng, hiếu với dân

Cập nhật: 16-04-2024 | 08:52:58

Ngày 15-4-1974, Bộ Công an (CA) đã tổ chức thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ. Từ đó, hàng năm ngày 15-4 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng CSCĐ cả nước, lực lượng CSCĐ CA tỉnh Bình Dương luôn giữ vững vai trò là “lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.


Chiến sĩ CSCĐ Công an Bình Dương luôn nỗ lực rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Trưởng thành trong gian khó

Trải qua các giai đoạn xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, sau nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức và tên gọi, ký hiệu khác nhau, nhằm đáp ứng với yêu cầu của cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới, ngày 11-1-2024, Bộ trưởng Bộ CA ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng CSCĐ thuộc CA tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó Phòng CSCĐ có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc CA tỉnh về các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm vào thời kỳ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền và sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, lực lượng an ninh vũ trang, tiền thân của lực lượng CSCĐ ngày nay, luôn phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, cơ động tuần tra trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, Đội An ninh vũ trang cùng các lực lượng an ninh Bình Dương thần tốc, đánh chiếm các trụ sở chính quyền nguỵ ở tỉnh lỵ Bình Dương. Các đồng chí gồm Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban An ninh, cùng các đồng chí Võ Sĩ Lâm, Đỗ Văn A, Phạm Quang Khánh, Trần Đức Hùng cùng cán bộ chiến sĩ Đội An ninh vũ trang chia làm 3 mũi tiến đánh vào các mục tiêu quan trọng như tòa Hành chính tỉnh, Nhà việc Phú Cường, Ty Cảnh sát.

Đất nước thống nhất, lực lượng CSCĐ cùng toàn lực lượng CA tỉnh Bình Dương tiếp tục vượt qua những chặng đường khó khăn gian khổ quyết tâm bảo vệ bình yên trên quê hương đất Thủ anh hùng…

Đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới, cùng với các lực lượng CA nhân dân, lực lượng CSCĐ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí xây dựng lực lượng trưởng thành về nhiều mặt; tiếp tục là một trong những lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự. Luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng với sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, ổn định tổ chức, tăng cường huấn luyện, tập luyện kỹ, chiến thuật chống các hoạt động gây rối trật tự xã hội; tấn công truy bắt tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Phối hợp tốt với CA các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, các loại đối tượng hình sự, ma túy, tù tha về... phục vụ cho công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và đề án của Bộ CA với mục tiêu xây dựng lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025, lực lượng CSCĐ, CA tỉnh Bình Dương đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động về mọi mặt. Trong đó, trọng tâm hàng đầu là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, then chốt là công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ là khâu đột phá để tập trung triển khai, thực hiện, đề ra các giải pháp để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSCĐ, CA tỉnh Bình Dương đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Trong tiến trình xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành một đô thị công nghiệp, văn minh, hiện đại, công tác giữ gìn an ninh trật tự vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trưởng thành trong gian nan và thử thách, cán bộ chiến sĩ lực lượng CSCĐ tiếp tục phấn đấu quên mình trong bảo vệ các mục tiêu trọng yếu; cơ động tuần tra phòng ngừa và trấn áp tội phạm, xứng đáng là nơi “rèn quân luyện cán” để bổ sung cho toàn lực lượng, góp phần làm vẻ vang trang sử vàng truyền thống của CA tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp bảo vệ bình yên cuộc sống.

Với vai trò là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, lực lượng CSCĐ CA tỉnh Bình Dương đã phối hợp đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, vụ việc trọng điểm, nổi bật. Với những thành tích đạt được, Chủ tịch nước đã tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đội An ninh vũ trang Thủ Dầu Một, tiền thân của lực lượng CSCĐ; Huân chương Quân công hạng ba cho Phòng CSCĐ, năm 1985; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng cờ tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc cho đoàn cơ sở Phòng CSCĐ năm 1985 và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

KHẮC CHUNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên