Lực lượng cảnh sát giao thông góp sức đẩy lùi tội phạm

Cập nhật: 03-08-2022 | 09:47:41

Ngoài nhiệm vụ chính là bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) còn phối hợp đấu tranh, truy bắt tội phạm. Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh với tội phạm.


Thượng úy Nguyễn Thành Trung (cán bộ Đội CSGT Công an TX.Tân Uyên) cùng đồng đội rượt đuổi, bắt giữ đối tượng liên quan đến chuyên án trộm đột nhập liên tuyến trên tuyến quốc lộ 1A (tỉnh Long An) bỏ chạy về Bình Dương

Những cuộc rượt đuổi kịch tính

Vào ngày 16-6-2022, Công an TX.Tân Uyên nhận được yêu cầu hỗ trợ của Công an tỉnh Long An về việc hỗ trợ truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản đang tẩu thoát bằng ô tô. Ngay sau đó, Công an TX.Tân Uyên đã huy động lực lượng tổ chức lực lượng đón lõng đối tượng tại các chốt giao thông trọng yếu.

Đến hơn 8 giờ cùng ngày, Đội CSGT Công an TX.Tân Uyên đứng chốt tại ngã tư Lô 49, thuộc phường Hội Nghĩa và phát hiện ô tô có đặc điểm nhận dạng như tin báo đang chạy với tốc độ cao về vòng xoay Kim Hằng nên thông báo các tổ tuần tra phối hợp bắt giữ. Lúc bấy giờ, đường sá có nhiều phương tiện lưu thông nhưng nghi phạm điều khiển ô tô tháo chạy với tốc độ cao, liên tục ép xe, chống trả lực lượng chức năng quyết liệt nhằm tẩu thoát. Với quyết tâm truy bắt tội phạm, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đ.T.L. (37 tuổi, quê Tiền Giang) tại đoạn đường ĐT743, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm ATGT trên các tuyến đường được phân cấp quản lý, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng CSGT Công an tỉnh đã không ít lần phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội quả tang. Trung tá Thượng Văn Lành, Đội trưởng Đội tuần tra, xử lý vi phạm Phòng CSGT Công an tỉnh, nhớ lại khi đang tuần tra trên tuyến đường ĐT741, đoạn qua huyện Phú Giáo, tổ tuần tra phát hiện một xe ô tô lưu thông từ hướng Bình Phước đi Bình Dương có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga chạy nhanh rồi đột ngột dừng lại, nhiều người bên trong ô tô bất ngờ bung cửa bỏ chạy. Lúc này một đối tượng cầm hung khí hăm dọa, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã trấn áp, khống chế được đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do thấy lực lượng CSGT nên hoảng loạn dùng dao “tự vệ”. Vụ việc sau đó được bàn giao cho công an địa phương điều tra, làm rõ.

Góp sức để người dân được yên bình

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng CSGT luôn quán triệt, yêu cầu CBCS phải thực hiện theo đúng quy định điều lệnh của ngành. Khi tiếp xúc với người dân phải có thái độ văn minh, chuẩn mực và cầu thị. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ”.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức gần 5.200 ca tuần tra với gần 32.000 lượt CBCS tham gia; tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm gần 35.000 trường hợp, với tổng số tiền gần 71 tỷ đồng. Riêng công tác phòng, chống tội phạm đã phát hiện gần 60 vụ, tổ chức bắt giữ 75 đối tượng vi phạm pháp luật (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 9 vụ). Lực lượng CSGT thuộc Công an TP.Dĩ An và Công an TX.Tân Uyên là 2 đơn vị dẫn đầu công an các địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm.

Theo Thượng tá Kiệt, từ những kết quả trên, lãnh đạo Phòng CSGT tiếp tục yêu cầu lực lượng CSGT toàn tỉnh nỗ lực phát huy tinh thần xung kích trong công tác bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng, chống tội phạm để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, duy trì công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường huyết mạch như Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13, ĐT741... nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tránh phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Trong khi đó, Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an TX.Tân Uyên, cho biết: “Thời gian qua, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo duy trì Tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm trên địa bàn vào đêm hôm trước và sáng sớm ngày hôm sau. Trong tổ tuần tra gồm nhiều đội nghiệp vụ, kể cả CSGT nên khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì có CBCS phụ trách lĩnh vực đó trực tiếp tham gia xác minh, xử lý theo quy định. Có như vậy tình hình phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật trên địa bàn thị xã mới được kéo giảm bền vững, góp sức vào nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân” .

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức gần 5.200 ca tuần tra với gần 32.000 lượt CBCS tham gia, tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm gần 35.000 trường hợp, với tổng số tiền gần 71 tỷ đồng. Riêng công tác phòng, chống tội phạm đã phát hiện gần 60 vụ, tổ chức bắt giữ 75 đối tượng vi phạm pháp luật (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 9 vụ). Lực lượng CSGT Công an TP.Dĩ An và Công an TX.Tân Uyên là 2 đơn vị dẫn đầu công an các địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên