Lực lượng trực chốt kiểm soát bắt tội phạm

Cập nhật: 02-08-2021 | 09:49:11

Những ngày qua, với tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiêm vụ, các thành viên được phân công tham gia trực ở các chốt kiểm soát trên địa bàn TX.Tân Uyên đã kịp thời phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.


Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng lực lượng phòng, chống dịch bệnh tham gia truy bắt tội phạm. Ảnh: TÂM TRANG

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa khen thưởng cho 6 đồng chí là lực lượng dân quân thường trực TX.Tân Uyên và 1 chiến sĩ Lữ đoàn 434, Quân đoàn 4 tăng cường cho thị xã phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vì có thành tích trong truy bắt tội phạm.

Tại buổi khen thưởng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương tinh thần các đồng chí dù tất bật với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đầy khó khăn nhưng vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng chống tội phạm, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 25 và 29-7, khi đang thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuần tra về việc chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, các đồng chí trên đã phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Sau khi bắt giữ, qua khai thác cho thấy 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép. Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng gồm Phan Văn Đợi (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1994) và Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1999) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng phòng, chống dịch bệnh đã bàn giao 3 đối tượng trên cho công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 30-7, trung tá Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Công an phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên, cho biết những ngày qua, lực lượng trực chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh phường Thái Hòa liên tiếp lập công, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo trung tá Sơn, 2 chốt kiểm dịch tại KP.Ba Đình và KP.An Thành thuộc phường Thái Hòa đã bắt 2 vụ vận chuyển, kinh doanh khí đốt hóa lỏng, gas mini không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Điển hình, vào lúc 12 giờ ngày 28-7, chốt kiểm dịch KP.Ba Đình nằm trên đường ĐT747 phát hiện đối tượng Ngô Thị Miên (38 tuổi, tạm trú phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An) dùng xe máy chở 120 bình gas LPG mini không có hóa đơn chứng từ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch này đã lập biên bản và bàn giao hồ sơ cho Công an phường Thái Hòa tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, vào chiều 23-7, đối tượng Lê Hữu Giang (29 tuổi, quê An Giang, tạm trú KP.An Thành, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên) chạy xe máy từ phòng trọ tại KP.An Thành, phường Thái Hòa đến ngã tư An Phú, thuộc phường An Phú, TP.Thuận An để tìm mua ma túy sử dụng. Tại đây, Giang gặp người đàn ông tên Sáu (chưa rõ lai lịch) để mua ma túy với giá là 200.000 đồng rồi bỏ vào bao thuốc lá chạy xe về phòng trọ. Khi đến chốt kiểm dịch KP.Tân Mỹ, phường Thái Hòa thì lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 1 gói nylon ma túy đá nên đã đưa Giang cùng tang vật về trụ sở Công an phường Thái Hòa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên điều tra hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” .

 TÂM TRANG - HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên