Lực lượng vũ trang TP.Tân Uyên: Giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật: 19-04-2023 | 08:37:50

Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) TP.Tân Uyên luôn đạt những kết quả nổi bật, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, LLVT đã chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

 Ban CHQS TP.Tân Uyên tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình quân dân

 Thi đua sôi nổi

Với khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, năm 2022 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.Tân Uyên đã hoàn thành tốt công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương trên tất cả các mặt, đạt chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là Đảng ủy - Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.Tân Uyên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP ở địa phương; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định... Đặc biệt, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn đạt 100% chỉ tiêu ở cả hai cấp với chất lượng được nâng cao. LLVT TP.Tân Uyên tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đều đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật của LLVT thành phố có bước chuyển biến toàn diện, rõ nét, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác dân vận, chăm sóc sức khỏe cộng đồng thực hiện tốt...

Thượng tá Lâm Minh Sử, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Tân Uyên, cho biết để thực hiện tốt phong trào TĐQT, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn các cấp; nhất là hướng dẫn, kế hoạch của Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh về phong trào TĐQT. Bên cạnh đó, Đảng ủy - Ban CHQS TP.Tân Uyên cũng quán triệt và thực hiện tốt hướng dẫn, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thi đua, khen thưởng. Qua thực hiện phong trào TĐQT đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng.

Khẳng định vị thế mới

Thượng tá Lâm Minh Sử cho biết từ ngày 10-4, TP.Tân Uyên trực thuộc tỉnh đã chính thức được thành lập. Trong tâm thế mới, LLVT TP.Tân Uyên quyết tâm phát huy truyền thống và niềm tự hào sâu sắc, tiếp tục giữ vững vị trí lá cờ đầu trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh.

Cụ thể, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham mưu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác QS-QP ở các cấp, các ngành, địa phương, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế trên từng địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn lực xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân...

LLVT TP.Tân Uyên sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí “Đô thị văn minh” của thành phố trẻ; đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, công tác phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định số 03 và 02 của Chính phủ.

Ngoài ra, LLVT TP.Tân Uyên tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát trển kinh tế - xã hội của địa phương…; tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật xây dựng nề nếp chính quy, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Ban CHQS các xã, phường và Ban CHQS cơ quan, tổ chức làm nòng cốt xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...

 Phong trào TĐQT của LLVT Tân Uyên năm 2023 có chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Theo đó, Ban CHQS TP.Tân Uyên đã tổ chức ký kết, đăng ký danh hiệu thi đua, xây dựng mô hình, điển hình phù hợp, hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ; tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS-QP địa phương gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh.            

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên