“Ma đề” ra vành móng ngựa

Cập nhật: 24-02-2010 | 00:00:00

Dù đã có gia đình, có công việc làm ổn định nhưng Lê Thế Thường vẫn ham mê cờ bạc và tổ chức ghi số đề. Khoảng 14 giờ ngày 21-5-2009, Công an huyện Thuận An kết hợp với Công an TT. Lái Thiêu tiến hành kiểm tra căn nhà ở KP. Bình Đức 2, TT. Lái Thiêu, Thuận An bắt quả tang Lê Thế Thường đang tổ chức ghi đề cho Tăng Tuy Hòa. Cụ thể Hòa ghi số 89 bao 18 lô với giá 3.000 đồng/lô, tỷ lệ ăn thua là 1 ăn 70 nên khi trúng Hòa sẽ được 3.780.000 đồng. Ghi số 489 bao đầu đuôi 10.000 đồng/lô, Hòa bao 2 lô, nếu trúng sẽ được hưởng 12 triệu đồng. Số 89 Hòa tiếp tục bao đầu đuôi với tỷ lệ ăn thua 600 lần nên khi trúng sẽ ăn được 1,4 triệu đồng. Như vậy số tiền Hòa tham gia đánh bạc ăn thua với Thường qua các lần là hơn 17 triệu đồng. Cũng qua theo dõi công an còn phát hiện bắt giữ thêm 3 đối tượng đã đến ghi đề tại nhà của Thường vào ngày 21-5-2009 là: Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Trúc Lệ, Đỗ Hữu Lý. Đối với Hà đã ghi đề với số tiền mặt là 50 ngàn đồng. Hà đánh số 68 bao lô 2.100 đồng/lô với 18 lô, nếu trúng Hà sẽ lấy được hơn 2,600 triệu đồng. Đánh số 603 bao lô 700 đồng/lô, 17 lô nên số tiền ăn được hơn 7 triệu đồng, bao đầu cuối số 43 với số tiền được hưởng nếu thắng là hơn 800 ngàn đồng. Như vậy số tiền Hà tham gia đánh bạc với Thường để ăn thua với tổng cộng là hơn 10 triệu đồng. Đối với Lệ ghi số tiền đề khoảng 70.000 đồng, đánh số 519 bao 1.000 đồng/lô, bao 17 lô ăn được hơn 10 triệu đồng. Đánh số 76 bao lô 3.500 đồng/lô, bao 18 lô nếu trúng ăn được 4,400 triệu đồng. Đánh số 202 bao đầu đuôi, nếu trúng sẽ lấy được 1,200 triệu đồng. Như vậy, số tiền Lệ tham gia đánh bạc với Thường ăn thua cộng với số tiền dùng để ghi đề là 15,880 triệu đồng. Với Đỗ Hữu Lý đánh số 30 bao 18 lô, mỗi lô 17.500 đồng/lô, nếu trúng được Lý sẽ ăn hơn 22 triệu đồng. Số 531 bao lô 12.000 đồng, nếu trúng ăn được hơn 14.400.000 đồng. Như vậy số tiền Lý tham gia đánh bạc với Thường để ăn thua là hơn 36 triệu đồng. Thời gian mà Thường tổ chức ghi đề từ ngày 1-4-2009 đến ngày 21-5-2009 thì bị bắt quả tang. Tổng số ngày mà Thường thực hiện ghi đề là 51 ngày, mỗi ngày trung bình ghi cho từ 7 đến 10 con bạc, số tiền thu được từ 700 ngàn đến 1,100 triệu đồng. Thường giao cho tên Mười (không rõ địa chỉ) ở huyện Thuận An để hưởng hoa hồng là 4% trên tổng số tiền ghi được, mỗi ngày Thường kiếm được 60.000 đồng tiền hoa hồng.

Đến ngày 27-5-2009, Công an huyện Thuận An đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Thường, Hà, Lý, Lệ để điều tra. Trong quá trình điều tra, Lệ khai nhận: vào ngày 21-5-2009, Vương Quốc Tuấn là chồng nhờ Lệ đem theo 28.000 đồng đi đến nhà Thường để đánh đề, Tuấn dặn Lệ đánh số 19 bao 18 lô mỗi lô 1.000 đồng, nếu trúng sẽ ăn được hơn 1,200 triệu đồng. Số 519 bao lô 1.000 đồng/lô với 17 lô số tiền được hưởng nếu thắng là hơn 10 triệu đồng. Như vậy ngày 21-5-2009, Tuấn tham gia đánh bạc với Thường số tiền ăn thua là 11,488 triệu đồng. Tiếp đó, Lệ ghi cho Nguyễn Tấn Ninh là anh em họ với Lệ, số 76 với số tiền ăn thua là hơn 4 triệu đồng. Qua điều tra cho thấy hành vi của Tuấn và Ninh có đủ các yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên CSĐT Công an huyện Thuận An đã khởi tố Vương Quốc Tuấn và Nguyễn Tuấn Ninh. Qua quá trình điều tra, Tăng Tuy Hòa, Ninh, Lý khai nhận: Hòa đã tham gia đánh bạc với Thường 4 lần, tổng số tiền các lần cá cược nếu Hòa trúng sẽ ăn được hơn 6,800 triệu đồng. Thời gian các lần cá cược kéo dài từ đầu tháng 4-2009 đến ngày 10-5-2009; đặc biệt vào lúc 13 giờ ngày 6-4-2009, Hòa đem theo 30.000 đồng đến nhà Thường đánh số 15 bao lô 2.000 đồng/lô và bao 18 lô. Nếu trúng Hòa ăn được 2,250 triệu đồng. Ninh đã nhờ Lệ đến nhà Thường đánh bạc 2 lần. Lần thứ nhất vào chiều ngày 2-4-2009, Ninh đưa cho lệ 50 ngàn đồng đến nhà Thường ghi số 50 bao lô 3.500 đồng, nếu trúng thì ăn được hơn 4,400 triệu đồng. Lần thứ 2 vẫn bao lô số 50, số tiền cá cược không đổi. Qua 2 lần Ninh nhờ Lệ đi đánh bạc chỗ của Thường với tổng số tiền là hơn 8,900 triệu đồng. Vương Quốc Tuấn tham gia đánh bạc với Thường 3 lần với tổng số tiền hơn 21 triệu đồng, đặc biệt là lần thứ 3, Tuấn mang theo 28.000 đồng đến nhà Thường đánh đề ghi số 911 bao lô 1.000 đồng, nếu trúng Tuấn ăn được hơn 10 triệu đồng. Đối với Đỗ Hữu Lý đã đánh bạc 2 lần, số tiền tham gia cá cược hơn 44 triệu đồng. Như vậy hành vi của Lê Thế Thường đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc làm ảnh hưởng tới trật tự công cộng, vì vậy tòa tuyên phạt Lê Thế Thường 36 tháng tù treo, thời gian thử thách là 60 tháng; Tăng Tuy Hòa, Đỗ Hữu Lý, Vương Quốc Tuấn, Nguyễn Trúc Lệ mỗi bị cáo phạt 30 tháng tù treo; Trần Thị Thanh Hà 24 tháng tù treo và Nguyễn Tấn Ninh 12 tháng tù treo.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên