Man City vô địch Ngoại hạng Anh

Cập nhật: 21-05-2023 | 10:03:26

Thất bại của Arsenal trước Nottingham giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2022-2023 sớm ba trận đấu.

Áp phích mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ ba liên tiếp của Man City. Ảnh: MCFC

Lần thứ ba liên tiếp Man City vô địch Ngoại hạng Anh, nhờ thất bại 0-1 của Arsenal tại Nottingham. Kết quả khiến "Pháo Thủ" vẫn còn kém Man City bốn điểm, khi chỉ còn một trận nữa. Vì thế, Man City chính thức vô địch sớm ba trận đấu, và họ sẽ được trao cup sau trận gặp Chelsea trên sân Etihad chủ nhật 21/5. Trước trận đó, Chelsea có thể sẽ phải xếp hàng chào đón tân vương.

Đây là chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ năm của Man City trong sáu mùa gần nhất, cũng là danh hiệu thứ 12 HLV Pep Guardiola đem về cho đội bóng. Họ sẽ có vài tuần chuẩn bị cho hai trận chung kết còn lại của mùa giải, gặp Man Utd tại Cup FA ngày 3/6 và Inter ở Champions League một tuần sau đó. Nếu Man City thắng hai trận này, Guardiola sẽ thành HLV đầu tiên trong lịch sử hai lần đem về "cú ăn ba" cho một đội châu Âu. HLV người Tây Ban Nha làm điều đó lần đầu cùng Barca mùa 2008-2009, cũng là mùa đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Trong 35 trận đã qua, Man City thắng 27 trận, ghi 92 bàn và giành 85 điểm. Họ đứng nhì bảng trong phần lớn mùa giải, nhưng cú nước rút với 11 trận thắng liên tiếp giúp đội vượt qua Arsenal để chiếm đỉnh bảng. Còn thầy trò Mikel Arteta dần tụt lại phía sau và cuối cùng buông tay.

Bước ngoặt cuối trong cuộc đua Man City chính là trận thắng Arsenal 4-1 trên sân Etihad ngày 26/4, tước quyền tự quyết vô địch của chính đối thủ. Tiền đạo Erling Haaland ghi một bàn và kiến tạo hai lần trong trận đó. Còn tiền vệ Kevin de Bruyne lập cú đúp và kiến tạo một bàn. Haaland đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với kỷ lục 36 bàn, còn De Bruyne cũng là chân chuyền tốt nhất với 16 đường kiến tạo.

Man City là đội thứ năm trong lịch sử hạng cao nhất bóng đá Anh ba lần liên tiếp vô địch, sau Huddersfield (1924-1926), Arsenal (1933-1935), Liverpool (1982-1984) và Manchester United (1999-2001, 2007-2009). Họ sẽ bắt đầu mùa 2023-2024 với mục tiêu trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bốn lần liên tiếp vô địch Anh.

Số 3 có ý nghĩa đặc biệt với Man City mùa này, không chỉ vì họ lần thứ ba liên tiếp đăng quang hay đang hướng tới cú ăn ba. Đội U23 và U18 Man City cũng vô địch Anh ở các cấp độ tương ứng mùa này. Và đây cũng là mùa thứ ba liên tiếp đội một, U23 và U18 Man City đều vô địch quốc gia.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết
Tags
Arsenal

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên