Messi phá kỷ lục ghi bàn của Rivaldo trên đấu trường châu Âu

Cập nhật: 10-03-2011 | 00:00:00

Với cú đúp trong trận Barca thắng Arsenal 3-1 hôm thứ ba, Messi đã vượt qua tiền vệ người Brazil để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Barca trên đấu trường châu Âu.

 

Trước trận Barca - Arsenal, Rivaldo và Messi đều có 31 bàn. Tất cả các bàn của Messi đều được ghi tại Champions League còn Rivaldo có 25 bàn Champions League, 5 bàn UEFA Cup và 1 bàn Siêu Cup châu Âu.

 

Ở tuổi 23, Messi đang giữ rất nhiều kỷ lục tại Barca. Nổi bật trong số này là kỷ lục ghi bàn trong một mùa bóng (47 bàn, mùa 2009-2010, tương tự cựu tiền đạo Ronaldo ở mùa 1996-1997), kỷ lục ghi bàn trong một mùa bóng tại Liga (34, tương tự Ronaldo), cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trên đấu trường Champions League (33) và quốc tế (35).

 

 Messi bắt đầu chơi cho Barca năm 2004.

Trong lịch sử Barca, Messi là cầu thủ thứ 11 giành danh hiệu vua phá lưới Liga (mùa 2009-2010, 34 bàn trong 35 trận). 10 cầu thủ khác là Mariano Martín (1942–43, 32 bàn trong 23 trận), César Rodríguez (1948–49, 28 bàn, 24 trận), Cayetano Re (1964–65, 25 bàn, 30 trận), Carles Rexach (1970–71, 17 bàn, 28 trận), Hans Krankl (1978/79, 29 bàn, 30 trận), Quini (1980/81, 20 bàn, 30 trận), Quini (1981–82, 26 bàn, 32 trận), Romário (1993–94, 30 bàn, 33 trận), Ronaldo (1996–97, 34 bàn, 37 trận) và Samuel Eto'o (2005–06, 26 bàn, 35 trận),

 

Hiện Messi đã ghi 172 bàn cho Barca, xếp thứ tư trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau César Rodríguez (235), László Kubala (196) và Josep Samitier (178).

 

Enzo Francescoli, tiền vệ chơi cùng thời với huyền thoại người Argentina Diego Maradona, cho rằng Messi có tài năng lớn hơn so với Maradona.

 

"Sẽ có người ngạc nhiên khi tôi nói Messi hay hơn Maradona ngày xưa nhưng đó là thực tế. Thậm chí tôi nghĩ Messi còn chưa phát triển hết tiềm năng. Theo tôi cậu ta sẽ giành thêm ít nhất hai Quả bóng vàng", Enzo Francescoli nói.

 

Hiện Messi có 26 bàn tại Liga mùa 2010-2011 sau 27 trận, và có khả năng phá kỷ lục của chính mình và Ronaldo (34) trong 11 trận còn lại của giải.

 

Đầu năm nay, Messi đã giành Quả bóng vàng năm thứ hai liên tiếp. Anh là cầu thủ đầu tiên lập được thành tích này kể từ Marco Van Basten (1988, 1989).

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên