Miền Bắc, miền Trung mưa ngớt dần

Cập nhật: 14-09-2011 | 00:00:00

Mưa rào và dông rải rác vẫn diễn ra khắp các địa phương miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, không còn mưa to và lượng mưa bắt đầu ngớt dần trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (14/9), thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ chủ yếu và là mưa, dông rải rác. Tuy nhiên, mưa to đã chấm dứt; trong 2-3 ngày tới, mưa sẽ ngớt dần, chuyển hửng nắng.

Mưa to mấy ngày qua tại Nghệ An khiến nước lũ lên cao. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hôm nay lũ trên hạ lưu sông Cả và các sông ở Thanh Hóa có khả năng lên trên mức báo động 2. Cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi, ngập ứng ở vùng trũng, đồng bằng tỉnh Nghệ An.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 14/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất  24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên