Miền Bắc nhiều nơi có mưa, Đông Nam Bộ trời nắng nóng

Cập nhật: 18-03-2023 | 06:56:59

Dự báo cho biết, khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông về chiều tối và đêm; Thủ đô Hà Nội ngày hửng nắng. Riêng tại khu vực Đông Nam Bộ trời nắng nóng, nhiệt độ trong ngày ở mức 34-36 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày thứ bảy (18/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Thời tiết nắng nóng, oi bức diễn ra tại Nam Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Theo CAND

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên