Mô hình “Gần dân, sát dân”: Giải quyết kịp thời những thắc mắc trong dân

Cập nhật: 21-01-2014 | 00:00:00
 Tạo mối quan hệ gần gũi giữa cán bộ với nhân dân Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Cát, cho biết qua 4 tháng thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân” đã có 575 lượt đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn đến gặp gỡ, thăm hỏi, tuyên truyền trực tiếp đến 1.060 hộ dân trên địa bàn với những nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của địa phương và đặc biệt qua đó cán bộ các cấp nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con để gần dân, hiểu dân, chăm lo đời sống cho nhân dân tốt hơn.    Mô hình “Gần dân, sát dân” đã tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Chánh Phú Hòa Trần Thanh Liêm (bên phải) trong một lần gặp gỡ, tiếp xúc với dânBước đầu cho thấy, mô hình “Gần dân, sát dân” đã tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ lãnh đạo với nhân dân, khắc phục được tình trạng quan liêu, xa dân. Qua tiếp xúc tại nhà, người dân đã cởi mở hơn trong việc bày tỏ quan điểm, ý kiến đóng góp trong các lĩnh vực, từ những việc lớn như góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp đến quy hoạch đường, khu công nghiệp, chợ, cùng những việc ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày như vận động bà con thu gom rác, giữ vệ sinh từng con đường, từng ngõ xóm… Bí thư Đảng ủy xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Trần Thanh Liêm, khẳng định mô hình “Gần dân, sát dân” mang lại hiệu quả cao cho địa phương. Thể hiện rõ nhất là qua quá trình gần dân, Đảng ủy đã giải thích cho bà con và các doanh nghiệp hiểu lợi ích của nông thôn mới, qua đó các hộ dân cùng doanh nghiệp đã chung tay xây dựng quê hương, nhờ đó đến nay Chánh Phú Hòa đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Theo chủ trương, hàng tháng mỗi cán bộ lãnh đạo trực tiếp đến gặp gỡ, tiếp xúc 2 hộ dân, nhưng từ hiệu quả mô hình này mang lại, xã đã tăng số hộ dân cần tiếp xúc hàng tháng và mỗi lần đi đều xác định trước nội dung chính cần trao đổi để yêu cầu cán bộ chuyên môn cùng đến giải thích cặn kẽ cho bà con. Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Trần Thanh Liêm, đa số những ý kiến, kiến nghị của bà con được cán bộ xã giải đáp tại chỗ. Còn một số ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo các ban, ngành ghi nhận và giải thích trong những lần gặp gỡ sau. Qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, điều chỉnh, định hướng phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đưa ra giải pháp hợp lòng dân Anh Nguyễn Văn Nhỏ, ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, phấn khởi cho biết được lãnh đạo huyện, xã quan tâm đến từng nhà, bà con rất vui mừng. Gặp gỡ cán bộ bà con có nhiều cơ hội để giải bày tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc trong cuộc sống. Có những khúc mắc kéo dài nhiều năm đã được giải quyết. Điển hình là vụ Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa đóng điện vào giờ cao điểm khiến 41 hộ dân ấp 1B còn sử dụng chung đường dây với trung tâm gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Lãnh đạo xã đã gặp gỡ, trao đổi, vận động trung tâm lắp đặt bình hạ thế có công suất lớn hơn để có điện cho bà con; đồng thời lãnh đạo xã cũng đã vận động các ban, ngành tiến hành xây dựng đường dây điện riêng về tổ 10, ấp 1B trong thời gian đầu năm nay nên bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. Để mô hình “Gần dân, sát dân” mang lại hiệu quả cao hơn nữa, theo ý kiến của Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn huyện Bến Cát thì cần đưa việc thực hiện mô hình vào tiêu chí xét phân loại đảng viên, công chức và khen thưởng cuối năm. Các ngành liên quan giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải bảo đảm đúng thời gian quy định và nội dung theo yêu cầu. Những người thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân” cần mở rộng đến các đồng chí không phải là huyện ủy viên như trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể ở cấp huyện để tạo điều kiện cho các cơ quan tham mưu của huyện cọ xát với thực tế cuộc sống của nhân dân; tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng nghị quyết, kế hoạch, các chương trình hành động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương sát với thực tế và hợp lòng dân hơn.  CHẤN HƯNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=532
Quay lên trên