Mô hình mới mang niềm vui đến với gia đình chính sách

Thứ tư, ngày 12/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Bên cạnh thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ cho người có công, gia đình chính sách, mô hình “Mâm cơm nghĩa tình” ra đời đã tạo ra không khí vui tươi, ấp áp, nghĩa tình cho gia đình chính sách vào những ngày lễ, tết. Mô hình đang ngày càng lan tỏa, nhân rộng tại nhiều xã, phường trong tỉnh.

 Mới đây, “Mâm cơm nghĩa tình” vừa được phường Dĩ An tổ chức tại gia đình bà Nguyễn Thị Út, khu phố Thắng Lợi 1

 Ấm áp, nghĩa tình

Tại phường Dĩ An (TP. Dĩ An), mô hình “Mâm cơm nghĩa tình” vừa được khu phố Thắng Lợi 1 phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức ra mắt hôm 4-3- 2025, nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa với gia đình chính sách (GĐCS). Bà Nguyễn Thị Út, cháu liệt sĩ Phạm Văn Hương (hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào năm 1947), xúc động chia sẻ: “Gia đình rất vui khi được chọn làm điểm ngày ra mắt “Mâm cơm nghĩa tình”. Với gia đình, đây là kỷ niệm khó quên khi mâm cơm ý nghĩa ấy được chính tay các cán bộ, đoàn viên tự đi chợ, nấu nướng, trang trí, quét dọn... Lãnh đạo địa phương cũng xuống chung vui với gia đình bên mâm cơm ấm áp thì còn gì bằng”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An, cho biết!: “Đây là mô hình điểm của phường do Ban công tác mặt trận khu phố Thắng Lợi 1 xây dựng. Dự kiến, mỗi tháng tổ chức “Mâm cơm nghĩa tình” tại một gia đình, kinh phí không quá 1 triệu đồng bằng nguồn vận động. Từ mô hình này, địa phương sẽ nhân rộng ở các khu phố khác trong thời gian tới”.

Bên cạnh tổ chức “Mâm cơm nghĩa tình” cho các GĐCS, bà Trịnh Thị Nhỏ, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Thắng Lợi 1, cho biết thời gian tới khu phố sẽ áp dụng mô hình này với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Mỗi lần tổ chức, khu phố cố gắng tạo ra được 2 mâm cơm cho khoảng 20 người ăn. Khách mời thì do chủ nhà quyết định. “Hoạt động trên còn có ý nghĩa nhắc nhở thế hệ cán bộ trẻ, đoàn viên luôn thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó tại địa phương mình”, bà Trịnh Thị Nhỏ chia sẻ.

 Các thành viên trong Ban Chủ nhiệm mô hình “Mâm cơm nghĩa tình” tại khu phố Thắng Lợi 1 đi chợ, làm cơm

Cùng ăn, cùng ở, cùng làm

Cùng chung mô hình “Mâm cơm nghĩa tình”, nhưng tại phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) được nhân rộng thành mô hình “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với GĐCS. Bà Bùi Ngọc Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, cho biết mô hình đã được địa phương thực hiện trong nhiều năm qua, chủ yếu tập trung vào các dịp lễ, tết để chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho GĐCS.

Thông qua lựa chọn, đăng ký từ khu phố, UBND phường phân công đoàn viên, cán bộ phường phối hợp với khu phố tổ chức “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với GĐCS trong một ngày. “Trong ngày hôm đó, lực lượng địa phương sẽ thực hiện dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây trái quanh vườn hay bất kể việc gì GĐCS cần làm. Các bạn đoàn viên tự đi chợ, nấu nướng, làm ít nhất 2 mâm cơm nghĩa tình cho khoảng 20 người ăn, có lãnh đạo phường tham dự. Về kinh phí tổ chức do phường vận động”, bà Mai nói.

Mô hình “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” của phường Phú Hòa đã để lại những ấn tượng đẹp, tình cảm sâu sắc với GĐCS. Bà Ngô Thị Tôi (em liệt sĩ), ngụ khu phố 8, tự hào chia sẻ: “Dịp 27-7-2024 là một ngày đặc biệt với gia đình tôi. Hôm đó, các em, các cháu đến nhà rất sớm rồi phân công đi chợ, nấu nướng, lau dọn nhà cửa, tủ bàn... việc gì cũng làm hết. Những năm qua, tôi nhận thấy các chương trình chăm lo cho người có công, GĐCS luôn được địa phương thực hiện chu đáo và rất nhiệt tình”.

Có thể nói, bên cạnh những chính sách chung của tỉnh thông qua các hoạt động xây nhà tình nghĩa, tặng thẻ bảo hiểm, nâng mức hỗ trợ, tạo việc làm, hỗ trợ vốn nhằm chăm lo ngày càng tốt cho GĐCS, người có công, thì những hoạt động như “Mâm cơm nghĩa tình” tại các địa phương đã góp phần tạo thêm hơi ấm, mang lại niệm vui, đời sống tinh thần ngày càng tốt hơn cho các GĐCS.

 QUANG TÁM