Mô hình Tổ tự quản văn minh đô thị: Phát huy sức mạnh từ nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Cập nhật: 27-03-2023 | 09:05:21

Để tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đề án về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2022-2025, MTTQ TP.Thuận An vừa thực hiện thí điểm mô hình Tổ tự quản văn minh đô thị tại phường Lái Thiêu và phường An Thạnh.

 MTTQ TP.Thuận An ra mắt thí điểm mô hình Tổ tự quản văn minh đô thị tại phường Lái Thiêu

Mô hình hợp lòng dân

Sớm tinh sương, đại diện các hộ dân khu phố Long Thới và khu phố Chợ, phường Lái Thiêu có mặt đông đủ tại buổi lễ ra mắt Tổ tự quản văn minh đô thị. Sự kiện được tổ chức trước khu vực chợ Lái Thiêu nên đã thu hút sự quan tâm của người dân. Tổ tự quản văn minh đô thị là một mô hình do cộng đồng dân cư ở khu phố lập ra, Ban Công tác Mặt trận khu phố phát động, mang tính tự nguyện, tự quản, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong thực hiện xây dựng “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố nói chung, phường và khu phố nói riêng. Tổ cóchức năng phát động mọi người dân nói chung cùng tham gia xây dựng, hình thành và phát triển bền vững các tiêu chí xây dựng “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn.

Nhiệm vụ của tổ là tập hợp mọi người dân cùng tham gia; tích cực phát động, tuyên truyền, vận động vàtập hợp người dân, hộ gia đình trên địa bàn khu phố cùng tham gia đăng ký, hình thành thói quen hành vi giao tiếp, ứng xử với mọi người và môi trường sống xung quanh hài hòa và cùng ra quân thực hiện các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường, trật tự, cảnh quan đô thị, an toàn giao thông... Cụ thể là chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương và cộng đồng dân cư; không xả rác, nước thải bừa bãi ra đường phố, nơi công cộng, cống rãnh gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; thường xuyên quét dọn, vệ sinh nhà cửa, đường phố, vỉa hè, xóa quảng cáo, rao vặt không đúng quy định…

Chung sức xây dựng nếp sống văn minh

Tại lễ ra mắt mô hình, sau khi thông qua quy chế hoạt động cũng như lắng nghe những ý kiến phát biểu của lãnh đạo địa phương, các hộ dân đã thực hiện ký cam kết việc thực hiện các nội dung quy định trong thực hiện mô hình tổ tự quản. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Long Thới, Tổ trưởng Tổ tự quản văn minh đô thị khu phố Long Thới, nói: “Trước khi ra mắt mô hình này, chúng tôi cũng có hoạt động vào thứ ba và thứ năm hàng tuần vận động nhân dân, các tổ chức đoàn thể không lấn chiếm lòng lề đường, giữ gìn vệ sinh chung. Đến nay, 2 bên đường thông thoáng, xanh - sạch - đẹp. Mô hình ra đời được bổ sung thêm nhiều quy định mới, vì thế thời gian tới chúng tôi tiếp tục thường xuyên vận động để người dân hiểu và chấp hành để khu phố ngày càng sạch đẹp, văn minh”.

 Tổ tự quản văn minh đô thị là một mô hình do cộng đồng dân cư ở khu phố lập ra, do Ban Công tác Mặt trận khu phố phát động, mang tính tự nguyện, tự quản, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong thực hiện xây dựng “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố nói chung, phường và khu phố nói riêng…

Bà Nguyễn Hồng Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, cho biết: MTTQ phường Lái Thiêu rất vinh dự khi được MTTQ TP.Thuận An chọn làm điểm thực hiện mô hình Tổ tự quản văn minh đô thị. Qua đó khuyến khích, động viên, tạo điều kiện tích cực cho nhân dân hăng hái tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, góp phần cùng với phường thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

“Thời gian tới, 2 tổ sẽ đi sâu đi sát thực hiện tuyên truyền trong đông đảo người dân tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng trên 7 khu phố còn lại trên địa bàn phường, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị theo nghị quyết Đảng bộ phường đã đề ra”, bà Chiến nói.

Nói về mô hình này, bà Nguyễn Ngọc Phượng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thuận An, cho biết: “Để thực hiện hiệu quả đề án của Tỉnh ủy cũng như đề án của TP.Thuận An về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chúng tôi rất trăn trở và ấp ủ mô hình này rất lâu và năm nay chúng tôi quyết định chỉ đạo điểm ở phường Lái Thiêu và phường An Thạnh. Chúng tôi mong muốn người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng hăng hái tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị bằng những việc làm cụ thể. Qua hoạt động của tổ tự quản sẽ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân tích cực, hăng hái tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị; củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động, tập hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.Thuận An”.

 NGỌC NHƯ - DƯƠNG HUYỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên