Mỗi hội viên phụ nữ là một hạt nhân xây dựng nếp sống văn hóa

Thứ tư, ngày 16/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2024 - 2025 gắn với các tiêu chí của Đề án 02 “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bàu Bàng đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp từ cơ sở.

Từ mô hình vườn ươm

Diện mạo nông thôn mới ở Bàu Bàng hôm nay đang khởi sắc từng ngày, đi trên những tuyến đường hoa càng cảm nhận được sự tươi mới, sự chăm sóc từ những bàn tay của các chị em hội viên, phụ nữ (PN) nơi đây.

Hội LHPN xã Hưng Hoà ra quân trồng cây xanh hướng đến kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Đề án 02

Trò chuyện với chúng tôi, chị Phạm Thị Hải, Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Hoà nói: “Thực hiện Đề án 02, Hội LHPN huyện Bàu Bàng đã chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện mô hình “Vườn ươm của Hội” và được các cấp Hội nhiệt tình hưởng ứng. Có thể nói, đây là hoạt động sáng tạo, giúp các cấp cơ sở tự chủ về giống cây khi thực hiện xây các tuyến đường hoa, góp phần giảm chi phí mua cây giống. Bên cạnh đó, hoạt động còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên PN xã về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây xanh”

Tính đến nay, toàn huyện đã có 7 mô hình vườn ươm do Hội LHPN quản lý, thu hút gần 200 hội viên tham gia, với tổng diện tích khoảng 400m² và gần 2.000 cây giống được ươm trồng. Trong năm, Hội LHPN các cấp đã trồng mới 8 tuyến đường hoa, dài 2.400m, nâng tổng số tuyến đường hoa Hội quản lý là 36 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 11.750m.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bàu Bàng nói: “Thực hiện mô hình Vườn ươm của Hội, Hội LHPN huyện cũng đã lồng ghép thực hiện nội dung Đề án 02 gắn với các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội với các phong trào lớn như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mỗi PN một cây xanh”… Tất cả nhằm hướng đến hình ảnh người PN hiện đại có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống. Việc thực hiện mô hình “Vườn ươm của Hội” còn nhằm tiết kiệm chi phí mua cây, góp phần xây dựng mảng xanh Hội và địa phương. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả, cần lắm sự đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương cùng chung tay giữ gìn chăm sóc và duy trì thì mô hình. Từ đó sẽ giúp các địa phương ngày càng xanh sạch và đẹp hơn..”

Vườn ươm của hội là mô hình thiết thực được triển khai tại Hội LHPN 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Đến hạt nhân xây dựng nếp sống văn hóa

Ngoài thực hiện mô hình “Vườn ươm của Hội”, “Tuyến đường hoa”, Hội LHPN huyện Bàu Bàng cũng đã phát động thực hiện nhiều công trình, mô hình ý nghĩa khác như: Công trình “Trao dưỡng chất - nhận mảng xanh”, Hội đã vận động trao tặng 3 tấn phân bón và phân bổ về cho Hội LHPN các xã, thị trấn để thực hiện chăm sóc và trồng mới các tuyến đường hoa trên địa bàn. Hay có thể kể đến mô hình “Tổ thu gom phế liệu tại chi hội”. 

Theo đó, trên địa bàn huyện đã ra mắt 2 tổ thu gom phế liệu tại Chi hội Nữ Thanh niên công nhân “Nguyên Dự” (xã Hưng Hòa) và Mô hình thu gom rác thải nhựa (xã Long Nguyên). Thông qua mô hình nhằm mục đích gây quỹ, giúp đỡ, hỗ trợ cho PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và cùng chung tay giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Chỉ trong năm 2024, mô hình này đã hỗ trợ cho 27 trường hợp khó khăn với số tiền 13,5 triệu đồng, đồng thời ủng hộ gần 5 triệu đồng cho bếp ăn 0 đồng “Pháp Tâm”…

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bàu Bàng:

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 02, trong thời gian tới các cấp Hội PN trên địa bàn huyện Bàu Bàng sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, PN và các tầng lớp nhân dân, hình thành các thói quen và ý thức xây dựng các hành vi ứng xử, lối sống văn hóa, văn minh; xây dựng các tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”, góp phần tạo cảnh quan, đường phố, diện mạo của huyện ngày càng xanh, sạch đẹp, văn minh hiện đại.

Để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của Đề án 02, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Phòng Văn hóa -Khoa học - Thông tin huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác gia đình, Hội thi Gia đình Văn hóa tiêu biểu huyện Bàu Bàng năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. 

Hội còn tổ chức các cuộc thi sáng tạo như: Hội thi “Tuyến đường hoa đẹp”, cuộc thi video clip “Chế tạo sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường”, hội thi trực tuyến “PN tìm hiểu môi trường” với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”... Những hoạt động này không chỉ thu hút đông đảo hội viên mà còn lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng dân cư.

Hội LHPN huyện Bàu Bàng phát động và tổ chức thực hiện công trình “Trao dưỡng chất - nhận mảng xanh”

Bên cạnh đó, chương trình “Văn phòng xanh - Cán bộ hội thân thiện” hay phong trào “Mỗi PN lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để rèn luyện sức khỏe”, hay các lớp tập huấn kỹ năng ứng xử văn hóa nơi công cộng,... đều góp phần xây dựng hình ảnh PN Bàu Bàng năng động, văn minh, hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở đó, Hội LHPN huyện còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền. Theo đó, các hoạt động được Hội đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội đã góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa, mô hình hay, hình ảnh tích cực của PN và quê hương Bàu Bàng.

Với những cách làm trên, trong thời gian qua, các cấp Hội PN trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc phù hợp, thiết thực tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 02 để mỗi hội viên là một hạt nhân xây dựng nếp sống văn hóa.

Ngọc Như