Một bé trai ở Cần Thơ có 23 ngón tay, chân

Cập nhật: 25-01-2010 | 00:00:00

 

Đó là bé trai Lê Đoàn Thiên Lộc (ảnh), 3 tháng 10 ngày tuổi, ở P.Hưng Lợi (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Bàn tay phải và hai bàn chân của bé Lộc có đến 6 ngón.

 

Các ngón tay và ngón chân dư này đều phát triển bình thường như các ngón còn lại.

 

Chị Đoàn Thị Thu Hà, mẹ của bé Lộc cho biết, khi mới sinh bé có đến 24 ngón tay chân tất cả. Nhưng ngón thứ 6 của bàn tay trái phát triển yếu và co quắp lại nên bác sĩ đã cắt bỏ.

 

Chị Hà cho biết thêm, quá trình mang thai sức khỏe của chị vẫn bình thường.

 

Từ khi mới sinh đến nay sức khỏe của bé Lộc vẫn tốt, phát triển bình thường như mọi trẻ em khác.

 

Khi mới sinh bé nặng 2,6 kg; hiện nay nặng trên 6 kg.

(Theo Tiền Phong)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên