Một gia đình khốn khó cần giúp đỡ

Cập nhật: 17-01-2011 | 00:00:00

(BDO) Vợ chồng ông Đặng Văn Thanh, SN 1951 và bà Nguyễn Thị Mót, SN 1949 ngụ tại 17/14 khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng đang gặp cảnh khốn khó vì gia đình thuộc diện hộ nghèo lại gặp cảnh bệnh tật. Hiện tại, ông Thanh đang mắc bệnh thoái hóa cột sống và sỏi thận lại phải vất vả nuôi bà Mót bị tai biến mạch máu não đang nằm điều trị tại khoa nội 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.Ông Thanh bị thoái hóa cột sống vẫn lặn lội đến Chương trình Nhịp cầu nhân ái- Báo Bình Dương kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ ông vượt qua cảnh ngặt nghèo.

Cả 2 ông bà từng là công nhân cạo mủ cao su thuộc Công ty Cao su Dầu Tiếng từ năm 1980 đến 1990. Ông bà có 4 người con, một làm công nhân, một bán vé số dạo, một chưa có việc làm và người con út còn đi học.

Gia đình ông Thanh và bà Mót thuộc diện hộ nghèo, 2 ông bà được cấp thẻ bảo hiểm y tế người nghèo nhưng đã hết hạn sử dụng từ ngày 31-12-2010. Do chưa được cấp thẻ mới nên những ngày vừa qua, ông Thanh phải vay mượn tiền đóng viện phí 100% để bà Mót được nằm viện. (Từ ngày 1-1-2011 đến ngày 13-1-2011, thời điểm ông Thanh viết đơn gửi chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được giúp đỡ).

Rất mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần chung tay giúp đỡ để gia đình ông Đặng Văn Thanh vượt qua cảnh khốn khó hiện nay. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Chương trình Nhịp cầu nhân ái- Báo Bình Dương, 543 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TX.TDM, hoặc trực tiếp gặp ông Đặng Văn Thanh, ĐT: 01685228932.

CÔNG LUẬN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên