Một xã thu 570 tỷ đồng từ câu mực khơi

Cập nhật: 31-08-2011 | 00:00:00

Ngày 30-8, sau 45 ngày ra khơi, tàu ông Trần Văn Nhánh (ở xã biển Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đánh bắt được 20 tấn mực khô, bán thu tại bờ được hơn 2,6 tỷ đồng.

Trừ chi phí, mỗi lao động được chia từ 40 - 45 triệu đồng, riêng chủ tàu được chia 500 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm đến giờ ở xã biển Tam Giang, hầu hết các tàu câu mực đều trúng lớn. Như tàu ông Trần Văn Ảnh đạt 70 tấn mực, doanh thu 7 tỷ đồng; tàu ông Phạm Hùng đạt 60 tấn, doanh thu 6 tỷ đồng, tàu ông Lương Văn Tới 57 tấn, doanh thu 5,7 tỷ đồng…

Tính chung, tàu câu mực xã này 8 tháng qua khai thác được 5.700 tấn mực khô, doanh thu hơn 570 tỷ đồng.

Theo Dân Việt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên