Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng: Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm

Cập nhật: 25-10-2023 | 09:25:44

Theo đánh giá của cơ quan công an, tình trạng các đối tượng chế tạo và lên mạng để rao bán vũ khí quân dụng, vật liệu nổ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Thuê phòng trọ để chế tạo, mua bán súng

Ngày 13-10, Phòng An ninh điều tra Công an (CA) tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào ngày 17-9, Phòng An ninh điều tra CA tỉnh Bình Dương phối hợp với CA TP.Thuận An triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do các đối tượng, gồm: Phạm Hồng Sơn (SN 2004), Nguyễn Văn Mến (SN 1993, cùng ngụ tại TP.Thuận An) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 2005, ngụ TP.Thủ Dầu Một) thực hiện.


Tang vật liên quan đến một nhóm đối tượng có hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” bị lực lượng chức năng phát hiện tại TP.Thuận An. Ảnh: CABD

Qua mở rộng điều tra vụ án, lực lượng phối hợp điều tra đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Huỳnh Văn Ba Thiệt (SN 1995, quê Kiên Giang, tạm trú phường An Phú, TP.Thuận An) và Nguyễn Xuân Hải (SN 2002, quê Ninh Thuận, tạm trú phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên) về hành vi mua bán, tàng trữ súng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 9 khẩu súng, 88 viên đạn các loại, cùng nhiều bộ phận, thiết bị, công cụ dùng để chế tạo súng.

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Phạm Hồng Sơn mua các linh kiện về chế tạo súng, sau đó đăng lên mạng xã hội để rao bán. Khi có khách mua súng, Nguyễn Văn Mến có nhiệm vụ đi giao. Trong khi đó Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Văn Ba Thiệt và Nguyễn Xuân Hải mua súng về tàng trữ, sử dụng. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Ngoài hành vi chế tạo, mua bán vũ khí trên mạng, một trong những vấn đề nổi lên hiện nay là trong một số vụ liên quan đến ma túy khi bị lực lượng chức năng phát hiện, có đối tượng liên quan đến vũ khí quân dụng. Trước đó, khi tập kích vào một căn phòng ở phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 khẩu súng (kiểu dáng Rulo, K59), 29 viên đạn, 6 bình xịt hơi cay cùng nhiều hung khí thô sơ và công cụ hỗ trợ khác. Tại đây, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều hợp chất (nghi ma túy đá) cùng các loại giấy tờ có dấu hiệu làm giả. Qua làm việc, đối tượng khai nhận các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nêu trên là của chính anh ta mua về bán lại cho người khác, khi đang tập kết hàng thì bị lực lượng CA bắt quả tang.

Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, thời gian qua tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn biến phức tạp. Nổi lên là các hành vi sử dụng súng có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng giải quyết mâu thuẫn bộc phát; sử dụng súng giả, vật liệu nổ giả thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Bên cạnh đó đã xuất hiện tình trạng các đối tượng từ địa phương khác đến Bình Dương mua bán các loại súng quân dụng, súng bắn đạn bi, súng công cụ hỗ trợ, pháo…

Có thể nói tình trạng tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT ở địa phương. Nhiều trường hợp mua súng để sử dụng gây án như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... đã xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Đáng lưu ý là có những trường hợp thanh, thiếu niên do tò mò và thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã lên mạng (Zalo, Facebook, YouTube...) để tìm kiếm và đặt mua các loại súng quân dụng hoặc các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng để giữ làm kỷ niệm, hoặc để phòng thân. Có trường hợp mua súng chỉ để khoe khoang với bạn bè, đến khi bị cơ quan điều tra khởi tố thì mọi sự hối hận điều đã muộn màng và những hành vi trên đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm về chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài sự nỗ lực của lực lượng CA, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của quần chúng nhân dân tham gia vào quá trình điều tra, khám phá án, chủ động cung cấp nguồn tin về tội phạm. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, làm tốt công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình. Khi phát hiện đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, người dân cần nhanh chóng báo tin đến cơ quan CA nơi gần nhất để kịp thời ngặn chặn hoạt động của loại tội phạm này.

Điều 304 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định: “Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm”. Theo khuyến cáo của CA tỉnh, các dịch vụ vận tải, xe khách, bưu chính cũng cần nâng cao hơn nữa quy trình giám sát, kiểm tra hàng hóa để tránh bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt là các thanh thiếu niên không tham gia mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên