Mưa bão ở miền Nam Trung Quốc, 65 người chết

Cập nhật: 08-05-2010 | 00:00:00

 

 

Người dân tìm những đồ đạc sót lại trong ngôi nhà

bị sập do mưa bão ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Mưa bão cũng ảnh hưởng tới 2,5 triệu người, 100.000 hécta đất trồng và phá hủy 9.900 ngôi nhà.

 

Trung tâm phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã ra lệnh cho chính quyền các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lây lan đồng thời cử các đoàn cứu trợ tới những khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.

 

Trong khi đó, số người thiệt mạng trong trận lốc xoáy ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, ngày 6-5 đã lên tới 29 người, trong khi 190 người bị thương và 1 người mất tích, hơn 70.000 người đã phải sơ tán để lánh nạn.

 

Trong một diễn biến khác, tại Yemen, Bộ Nội vụ nước này đã ban bố tình trạng "báo động đỏ" sau khi mưa bão gây lũ lụt lớn ở thủ đô Sanaa, làm 7 người chết, nhiều người bị thương, hơn 200 người phải sơ tán.

 

Lũ lụt cũng ảnh hưởng tới 200 ngôi nhà chất lượng kém và cuốn trôi 6 ôtô đồng thời gây tắc nghẽn giao thông ở Sanaa.

(THEO TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên